Những cách hành xử 'thảm họa' không nên học từ phim ảnh

(PLO)- Sự kịch tính cũng như lãng mạn trong phim ảnh nếu đưa vào hành xử trong đời thực đôi khi lại biến thành một "thảm họa"

1. Vượt quá ranh giới đúng đắn:Những hành vi đột nhập vào phòng, vào nhà nhau khi chưa được phép, xâm nhập vào những bí mật riêng tư, cuộc sống riêng của nhau chắc chắn là sự thiếu tôn trọng bạn đời, gây khó chịu hay thậm chí bị đe dọa hơn là lãng mạn.

2. Quấy rối: Đeo bám, theo dõi trên mạng, xâm nhập vào email, mạng xã hội, tin nhắn của người kia là hành vi phạm pháp. Có thể bạn cho rằng hành động này bày tỏ tình yêu nhưng làm thế chỉ khiến người kia hoảng sợ hay căm ghét bạn.

3. Hét vào mặt nhau: Không lạ lùng gì với cảnh các cặp đôi la hét lẫn nhau trong những thước phim kịch tính. Nhưng đây là cách hành xử thiếu khôn ngoan nhất khi muốn người kia lắng nghe mình.

4. Tránh né vấn đề: Rất nhiều sự lộn xộn trong phim ảnh có thể giải quyết lập tức nếu một người lên tiếng giải thích hay có một cuộc nói chuyện đúng đắn và mỗi người tự nhận lỗi của mình. Thói quen im lặng, tự làm khổ mình và người khác trong phim ảnh tuyệt đối không nên học hỏi.

5. Không hỏi trực tiếp: Khi thấy nghi ngờ, các nhân vật trong phim thay vì hỏi thẳng thì tự đi tìm hiểu hoặc để hiểu lầm dẫn mình đi càng xa hơn. Trong khi họ chỉ cần nêu ra điều mình nghĩ để bạn đời trả lời, từ đó sẽ sáng tỏ được nhiều điều.

6. Quá thiếu độc lập: Từ khi yêu nhau, thế giới của các nhân vật chỉ còn có tình yêu, và họ "dính liền" với nhau mọi lúc mọi nơi, không thể sống thiếu nhau hay không nghĩ về nhau. Đây là cách sống vừa thiếu thực tế vừa dễ khiến các cặp đôi… chán nhau nhanh nhất.

7. Theo đuổi dai dẳng: Cuộc "đuổi bắt tình yêu" trên phim có thể rất kịch tính, cảm động, mãnh liệt. Nhưng trong thực tế, thời gian để theo đuổi tình yêu vô vọng như thế có thể giúp bạn làm được vô số điều có ích cho cuộc đời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.