Những ai về Cà Mau phải thực hiện cách ly COVID-19?

(PLO)- Người về từ các địa phương có tên trên Cổng thông tin điện tử của Sở y tế tỉnh Cà Mau mới phải thực hiện cách ly tập trung. 

Chiều 4-2, trả lời thắc mắc của phóng viên PLO, người về Cà Mau từ đâu thì bị cách ly tập trung trong dịp Tết  2021, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở y tế tỉnh Cà Mau cho biết ngày mai sẽ thông tin vấn đề này trên Cổng điện tử Sở y tế Cà Mau. 

Chốt kiểm dịch quốc lộ 1A tại Tắc Vân, TP Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

"Hiện chúng tôi tiến hành cách ly tập trung người về từ các địa phương có dịch bệnh nghiêm trọng. Việc xác định vùng có dịch để cách ly người về do các bộ phận chuyên môn xác định. Qua phản ảnh của người dân và phóng viên PLO, chúng tôi sẽ cập nhật ngay danh sách các địa phương có dịch và công khai trên cổng thông tin của Sở y tế để người dân biết vào ngày mai" - ông Dũng nói.

Theo đó, từ ngày mai 5-2, người dân truy cập vào trang web Sở y tế Cà Mau để theo dõi cụ thể, chính xác người về từ vùng nào sẽ bị buộc cách ly tập trung, cách ly tại nhà hay chỉ khai báo y tế. 

Trước đó, Cà Mau đã có các quyết định cách ly tập trung đối với 2 người về từ Quảng Ninh và Hải Dương. Hai người này về Cà Mau vào các ngày 23 và 31 tháng 1-2021, từ Sân Bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và từ huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Trong 10 ngày qua, tỉnh Cà Mau đã phát hiện 2 tàu cá đưa người vượt biên từ Malaysia về cửa biển Sông Đốc. 72 người liên quan từ hai tàu cá trên đều bị buộc cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.