Nhiều ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Tây Ninh

(PLO)-Tây Ninh đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý 7 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi mới với gần 1,5 tấn lợn bị tiêu hủy để ngăn nguy cơ lây lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, trong tháng qua, Sở đã ghi nhận 7 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi mới tại 6 xã, phường: Tân Thạnh (2 ổ), Long An, Khánh Hưng, Thạnh Hóa, Bình Đức và Tân An (mỗi nơi 1 ổ).

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã có 32 hộ chăn nuôi tại 18 xã, phường xuất hiện dịch bệnh, khiến 1.491 con lợn (tương đương 58.656 kg) buộc phải tiêu hủy.

Hiện vẫn còn 4 hộ ở các xã Thạnh Hóa, Bình Đức, Tân Thạnh và Tân An có ổ bệnh chưa qua thời hạn kiểm dịch 21 ngày.

 dịch tả lợn châu Phi (3).jpg
Nhiều địa phương trong tỉnh Tây Ninh khoanh vùng, giám sát, tiêu độc khử trùng đàn lợn. Ảnh:TT

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương khoanh vùng, giám sát, tiêu độc khử trùng và kiểm soát vận chuyển lợn trong vùng dịch. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập đội phản ứng nhanh, chủ động cấp phát hóa chất, vôi bột và hướng dẫn người dân tiêu độc chuồng trại thường xuyên.

Tất cả các trường hợp lợn mắc bệnh đều được xử lý, tiêu hủy đúng quy trình kỹ thuật, không để dịch lan sang các hộ khác.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số hộ chăn nuôi còn giấu dịch khi lợn chết bất thường, gây trở ngại cho công tác khoanh vùng và dập dịch. Ngành nông nghiệp đang phối hợp chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai báo và tiêu hủy lợn bệnh kịp thời.

 dịch tả lợn châu Phi (2).jpg
Người dân được tuyên truyền cần chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: TT

Trước nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu phi tái bùng phát trên diện rộng, Tây Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, bao gồm giám sát dịch tễ, thử nghiệm vaccine và đẩy mạnh truyền thông nâng cao ý thức người dân. Nhiều hộ chăn nuôi mong sớm được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình an toàn sinh học và tái đàn để ổn định sản xuất.

Trong bối cảnh thời tiết thất thường, nhu cầu tiêu thụ lợn tăng cao dịp cuối năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu các địa phương không chủ quan, phải đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, bảo vệ đàn vật nuôi và duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.