Người dân hào hứng đi xe buýt điện tham quan thành phố

(PLO)- Hơn một tuần nay TP.HCM đưa vào khai thác xe buýt điện phục vụ việc tham quan thành phố làm người dân và du khách vô cùng thích thú. 

Xe buýt điện là loại xe 12 chỗ, chạy thí điểm trong ba năm. Hiện nay TP có tất cả ba tuyến xe hoạt động.

Tuyến hoạt động tại khu vực trung tâm mang số hiệu D1 (Công viên 23-9 - Thảo cầm viên Sài Gòn) với ba xe hoạt động 7-21 giờ. Mỗi ngày có 70 chuyến và mỗi chuyến cách nhau 30 phút. Hai tuyến hoạt động tại khu Phú Mỹ Hưng gồm hai xe mang số hiệu D2: Sky Gaden - Cresent Mall và D3: Riverside Resident - Cresent Mall.

Các tuyến buýt này hoạt động theo hình thức không trợ giá. Giá vé dưới nửa lộ trình là 6.000 đồng, suốt lộ trình là 12.000 đồng.

Xe buýt điện miễn phí vé cho trẻ em cao dưới 1,3 m và người trên 75 tuổi. Xe buýt điện dừng đón, trả khách cùng trạm với xe buýt thông thường.

Tài xế hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn khi lên xe.

Trên xe được trang bị loa thông báo điểm đến cho hành khách trong suốt hành trình.

Vé xe buýt điện được tài xế bán cho hành khách, hành khách phải giữ vé cẩn thận trong suốt quá trình di chuyển.

Hai bên hông xe buýt được trang bị rèm che nắng, mưa cho hành khách khi cần thiết.

Hai camera được gắn ở đầu và cuối xe.

Tại khu vực trung tâm TP, xe buýt điện di chuyển theo lộ trình: Thảo Cầm Viên - Lê Duẩn - Nhà thờ Đức Bà - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - chợ Bến Thành - Công viên 23-9.

Do sử dụng điện nên loại phương tiện này được người dân đánh giá là thân thiện với môi trường. Người dân được đi tham quan chợ Bến Thành, UBND TP, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà hát TP,… bằng một loại hình xe buýt hoàn toàn mới.

Tài xế Trần Hoàng Minh tài xế chạy tuyến CV 23-9 - Thảo Cầm Viên cho biết: “Từ khi tuyến xe điện được đưa vào hoạt động đến nay rất đông người dân đi thử và bày tỏ sự hài lòng".

Anh Minh nói thêm: “Một chiếc xe buýt điện chỉ cần nạp điện trong vòng sáu tiếng đồng hồ và chạy giãn cách 30 phút/chuyến thì xe có thể đủ điện hoạt động được cả ngày”.

Cô Trần Thị Mộng Vân (70 tuổi) nhà ở Tô Hiến Thành (quận 10) chia sẻ đây là lần thứ ba cô đi xe buýt điện và hoàn toàn hài lòng về sự tiện
dụng và giá cả phải chăng. “Ngày mai gia đình từ nước ngoài về thăm quê hương nên cô nhất định sẽ dắt mọi người đi xe buýt điện này để ngắm thành phố của mình” - cô Vân nhấn mạnh.

Xe buýt điện được xem là giải pháp góp phần giảm lượng xe cá nhân ở khu vực nội đô.

Nhiều người dân lưu thông trên đường tò mò khi thấy xe buýt điện nên đã dừng lại để tìm hiểu.

Sau mỗi chuyến xe, tài xế đều ghi chép cụ thể lại lịch trình, thời gian di chuyển một cách chính xác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.