Người cao tuổi nên khám tầm soát 1 - 2 lần mỗi năm

(PLO)- Những thay đổi do lão hóa là yếu tố nguy cơ khiến người cao tuổi dễ mắc các bệnh lý cấp và mạn tính hoặc làm cho bệnh lý nặng hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Bệnh viện (BV) Thống Nhất tổ chức Hội nghị khoa học Tim mạch - Lão khoa quốc tế năm 2023.

PGS-TS-BS Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa Tim mạch cấp cứu - Can thiệp BV Thống Nhất, phụ trách bộ môn lão khoa ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: Gần đây các thống kê cho thấy một người bệnh trên 60 tuổi vào BV khám, điều trị hay nhập viện vì một bệnh cảnh cấp tính sẽ có ít nhất 2-3 bệnh đồng mắc. Bệnh đồng mắc là thuật ngữ chỉ một hay nhiều bệnh (hoặc rối loạn) kết hợp đồng thời với một bệnh được xem là tiên phát, chính.

“Số lượng bệnh đồng mắc càng tăng khi tuổi càng cao. Đây là vấn đề cần chú ý trên người cao tuổi nhập viện” - BS Tân nói. Theo BS Tân, trong các bệnh tim mạch ở người cao tuổi, tăng huyết áp là bệnh khá thường gặp. Song song đó, bệnh về thiếu máu cục bộ, cơ tim, mạch máu ngoại biên cũng là một trong những gánh nặng cho người cao tuổi.

Ngoài ra còn có nhóm bệnh về đột quỵ, chuyển hóa cũng khá thường gặp trên người cao tuổi. Nhóm người này phần lớn không tránh khỏi bệnh về khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp, loãng xương…

Cạnh đó, hội chứng lão hóa cũng rất thường gặp trên người cao tuổi, đặc biệt là tình trạng suy yếu, suy giảm chức năng hay suy giảm nhận thức. Việc tiếp cận người cao tuổi còn nhiều vấn đề phức tạp khác như liên quan đến khía cạnh tâm lý, xã hội. Do đó, BV phải tầm soát các hội chứng này đầy đủ, kể cả nhiều vấn đề phức tạp khác như liên quan đến khía cạnh tâm lý, xã hội. Từ đó, mới đánh giá đầy đủ được và có kế hoạch điều trị hợp lý cho người bệnh.

BS Tân khuyến cáo người cao tuổi nên khám tầm soát 1-2 lần mỗi năm tại chuyên khoa Lão khoa để được bác sĩ đánh giá lão khoa toàn diện, khám chuyên khoa nhằm phát hiện sớm bệnh và có hướng điều trị kịp thời. Khi phát hiện nhiều bệnh cảnh nên phối hợp đa chuyên khoa để điều trị tối ưu.

PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc BV Thống Nhất, cho rằng hiện nay tuổi thọ trung bình tăng lên, cùng với đó là số người cao tuổi cần đến sự chăm sóc y tế ngày càng nhiều. Vì thế lão khoa là một lĩnh vực nhận được sự quan tâm rất lớn của ngành y tế trong bối cảnh xã hội hiện nay. Vấn đề lão khoa trong y học ở Việt Nam rất được quan tâm cùng với xu hướng chung của thế giới.

“Đặc biệt trong bối cảnh vừa trải qua dịch bệnh COVID-19, để lại di chứng nhất định cho những người mắc phải, nhất là những người lớn tuổi và có bệnh lý tim mạch. Đây là vấn đề mới, chúng ta cần phải nghiên cứu, mổ xẻ để làm rõ hơn, có bằng chứng khoa học cụ thể hơn. Từ đó có giải pháp thiết thực mang lại sự sống tốt hơn cho những người bệnh” - BS Thanh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.