Ngắm hoa bàng vuông Trường Sa nở giữa Sài Gòn

(PLO)- Những ngày này, nhiều người đi dạo trong công viên bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (góc đường Hoàng Sa - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM) thường được thấy những bông hoa bàng vuông màu trắng tím rụng trên bãi cỏ rất đẹp.

 Cây bàng vuông xanh tốt, xum xuê lá, cao khoảng 8 m, tỏa bóng mát trong công viên bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đây là cây bàng quả vuông đầu tiên do Đoàn đại biểu TP.HCM ra thăm Trường Sa được các chiến sĩ ở đảo tặng mang về trồng đúng vào dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 19-5-2001, và do đích thân ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Nước (lúc đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM) và Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (lúc đó là chủ tịch UBND TP.HCM) trồng. 

Cây bàng vuông còn được gọi là bàng bí, chiếc bàng, cây thuốc cá. Tên khoa học là Barringtonia asiatica, là thực vật bản địa rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới và đảo. 

Hoa bàng vuông được xem là biểu tượng của Trường Sa, luôn phải chống chọi với bão táp, phong ba, như những chiến sĩ Trường Sa luôn vững tay súng, hiên ngang bảo vệ biển, đảo và vùng trời thân yêu của Tổ quốc. 

Quả bàng vuông to hơn bàng thường với bốn cạnh mọc trĩu cành tựa như những chiếc lồng đèn, có mùi vị mặn chát của nước biển.

Ban ngày hoa bàng vuông chỉ là những nụ màu trắng buốt, rất hiếm hoi để nhìn thấy hoa nở bung.

Hoa bàng vuông thường nở vào mùa xuân nhưng có năm kéo dài đến mùa hè và chỉ nở vào ban đêm. 

Mỗi sáng khi người dân đi tập thể dục bên kênh Nhiêu Lộc lại được thấy những bông hoa màu trắng tím rụng dưới thảm cỏ toát lên vẻ đẹp khó tả.

 Những bông hoa to gần bằng lòng bàn tay, hương thơm thanh khiết.

Nhụy hoa bung ra màu trắng, phía đầu tím biếc với lớp phấn vàng. Hoa sớm nở và cũng chóng rụng. 

Những hoa bàng vuông rụng và khô héo dưới gốc cây.

Sau gần 20 năm được trồng, cây sống tốt với bộ trễ trồi ra ngoài cùng nhiều nhánh nhỏ dưới thân, cành lá xum xuê, tạo bóng mát cho người dân đi dạo công viên ven kênh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.