Nếu không tôn trọng nghề sư phạm…

(PL)- “Sách giáo khoa chỉ là công cụ hỗ trợ công việc dạy học của giáo viên chứ không phải là tất cả. Giáo viên nếu phụ thuộc quá nhiều vào sách giáo khoa thì sẽ không có sự sáng tạo, mà sáng tạo là chìa khóa thành công của nghề dạy học”.

Đây là ý kiến của bà Andrea Car, đại diện một nhà xuất bản của nước Anh, tại một hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức vừa qua liên quan đến nghề dạy học.

Ý kiến này một lần nữa làm dấy lên vấn đề mang tính thời sự nhân ngày Nhà giáo Việtnam: Làm sao duy trì sự sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy?

Trước đây, nhất là trong thời kỳ bao cấp, chương trình và sách giáo khoa được coi là “pháp lệnh”, buộc mọi giáo viên phải chấp hành. Giáo viên thực hiện “năm bước lên lớp” theo sách hướng dẫn một cách máy móc và cứng nhắc. Những hoạt động tìm tòi, sáng tạo làm nội dung bài giảng có thể thay đổi không được khuyến khích. Với phương pháp truyền thụ như vậy, vai trò của người dạy cũng bị hạ thấp -  đóng vai trò như một công cụ truyền đạt. Vì vậy giờ học trở nên xơ cứng, thiếu sinh khí vì người dạy không hứng thú, còn người học thì chỉ biết tiếp thu một cách thụ động. Chất lượng giáo dục theo đó mà sa sút dần.

Ngày nay, khoa học giáo dục đã nhìn nhận lại vai trò, sứ mạng của người thầy trong nhà trường. Người thầy thông qua việc dạy học khơi gợi, đánh thức tiềm năng trong mỗi học sinh. Sứ mạng của người thầy không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn hướng dẫn học sinh cách học, hình thành nhu cầu, kỹ năng tự học, thậm chí hình thành năng lực sáng tạo ra những tri thức mới, giá trị mới.

Tuy nhiên, những tiết học sáng tạo không phải tự nó tìm đến mà đòi hỏi người thầy phải không ngừng vươn lên học hỏi nghiệp vụ, kiến thức để tự hoàn thiện mình. Mặt khác, nhà giáo cũng cần phải được tạo điều kiện để họ làm thật tốt nhiệm vụ giảng dạy mang tính sáng tạo của mình. Nhà giáo cần phải được nâng cao kiến thức chuyên môn và sư phạm thường xuyên, vì chỉ khi nhà giáo có một nền tảng kiến thức sâu rộng thì nền giáo dục mà họ tạo ra mới có tầm sâu rộng tương ứng.

Trên thực tế, hiện còn nhiều giáo viên vẫn đang giảng dạy trong những điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn, bấp bênh. Giáo viên chưa được đãi ngộ tương xứng, thể hiện ở mức lương nghèo nàn, vị trí xã hội còn thấp, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi… Đó là những nguyên nhân chính làm cho đội ngũ giáo viên giỏi ngày càng thiếu hụt.

Bởi vậy, trong thông điệp nhân ngày Nhà giáo Thế giới năm nay (5-10-2015), Tổ chức UNESCO nhấn mạnh để có được một nền giáo dục tích cực và chất lượng, trước hết cần phải có những biện pháp động viên, khuyến khích tốt nhất, hiệu quả nhất đối với những người đứng trên bục giảng. Trước hết phải đảm bảo người giáo viên được hưởng mức lương tương xứng và điều kiện làm việc tốt nhằm tạo ra một lực lượng giảng dạy có trình độ và tâm huyết, góp phần tạo nên một nền giáo dục chất lượng cao. Giáo viên là nòng cốt của hệ thống giáo dục, không thể có giải pháp lâu dài cho ngành giáo dục cũng như cho tình trạng thiếu giáo viên giỏi nếu không tôn trọng nghề sư phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.