Mỹ phá bỏ thành tựu ngoại giao Chiến tranh lạnh

(PL)- Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco và hai cơ sở phái bộ đại diện thương mại của Nga ở Washington và New York đã bị Mỹ tịch thu ngày 2-9, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump hai ngày trước đó.

Căng thẳng ngoại giao Nga-Mỹ chưa lắng sau việc này thì lại bồi thêm tin Mỹ muốn Nga bán lại tòa tổng lãnh sự quán.

Mỹ và Nga kéo nhau vào vòng xoáy trả đũa ngoại giao này đã gần một năm, kể từ khi có cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Mức độ trả đũa ngày càng tăng và có vẻ quá trình sẽ chưa có điểm dừng khi chính Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hành động của Mỹ “đã kéo hai bên vào nhảy cùng điệu tango”.

Bước đi mới nhất của Mỹ, đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga nhưng không trục xuất thêm nhân viên ngoại giao có thể khiến nhiều người nghĩ Mỹ làm vậy hy vọng kết thúc vòng xoáy trả đũa ngoại giao. Tuy nhiên, chỉ những người không biết về lịch sử ngoại giao hai nước mới nghĩ vậy, theo nhà ngoại giao kỳ cựu Mỹ James F. Schumaker. Trong bài viết trênMoscow Times ngày 4-9, ông cho rằng thực tế với việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco Mỹ đã đẩy căng thẳng lên một mức mới với khả năng lớn Nga sẽ đáp trả rất mạnh.

Theo ông Schumaker, Tổng thống Trump và Bộ Ngoại giao Mỹ đã làm lơ lịch sử ngoại giao hai nước. Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Leningrad (nay là TP St. Peterburg) được thành lập từ đầu thập niên 1970 theo một thỏa thuận được ký giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev và Tổng thống Mỹ Richard Nixon tháng 6-1973. Hai tòa tổng lãnh sự quán thành hình ở hai nước được xem là kết quả nỗ lực miệt mài của các nhà ngoại giao hai nước trong nhiều năm dài, là cả một biểu tượng ngoại giao.

Tân đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói Nga “cần bình tĩnh và hành động chuyên nghiệp, không bột phát, cuồng loạn”. Đồng tình, ông Schumaker cũng mong muốn Nga có thái độ ôn hòa và Mỹ sẽ không có bước trả đũa nào nữa, để cả hai cùng chấm dứt điệu tango buồn. Tuy nhiên, mong muốn này khó có thể thành sự thực với việc Mỹ đánh tiếng muốn mua lại tòa tổng lãnh sự quán Nga có ý nghĩa ngoại giao rất lớn này. Chính Ngoại trưởng Lavrov tuần trước đã khẳng định sẽ đáp trả nghiêm khắc, khả năng sẽ tiếp tục trục xuất trả đũa, lần này sẽ là 155 nhà ngoại giao Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.