Mất hơn 6 tỉ đồng xử lý chất thải đổ trộm tại Hải Phòng

(PLO)- Để xử lý, khắc phục lượng chất thải độc hại đổ trộm tại xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cần khoản kinh phí đến 6,5 tỉ đồng.

Ngày 28-5, UBND huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, để xử lý lượng chất thải bị đổ trộm tại mương nước ven quốc lộ 10 thuộc xã Hưng Nhân cần khoản kinh phí 6,5 tỉ đồng.

Theo UBND huyện Vĩnh Bảo, chất thải độc hại được đổ trộm tại ba vị trí trên kênh thuỷ lợi nằm ven quốc lộ 10 thuộc xã Hưng Nhân. Vị trí thứ nhất ở bên phải quốc lộ 10 (hướng Hải Phòng – Thái Bình), chất thải được đổ xuống kênh thuỷ lợi sau đó loang rộng ra kênh chính dài 80 m, rộng 12 m và kênh phụ dài 20 m, rộng 3 m.

Một trong số các vị trí bị đổ trộm chất thải nguy hại.

Điểm thứ hai nằm bên trái Quốc lộ 10 (hướng Hải Phòng – Thái Bình), chất thải được đổ xuống kênh thủy lợi sau đó loang rộng trên kênh chính dài 80 m, rộng 1,2 m. Điểm chất thải được đổ trộm thứ ba nằm bên trái quốc lộ 10 (hướng Hải Phòng – Thái Bình), chất thải được đổ xuống kênh thủy lợi sau đó loang rộng trên kênh dài 15 m, rộng 12 m.

Chất thải đổ tại ba điểm trên kênh thuỷ lợi có dạng sệt màu đen, bốc mùi hôi thối khiến cho cây cỏ, bèo xung quanh khu vực bị chết rụi.

Trước đó, sáng 8-5, bà Lê Thị Lan (trú thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân) đi bắt cua ở đồng đã lội qua mương nước có chất thải nguy hại đổ trộm, sau đó bị bỏng nặng ở hai chân phải đi cấp cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành kiểm tra khu vực hiện trường, đồng thời, chỉ đạo công an điều tra làm rõ người xả thải trộm.

Theo UBND huyện Vĩnh Bảo, các vị trí bị đổ thải trộm đã được cắm biển cảnh báo để người dân phòng tránh. Huyện cũng đã thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại thực hiện thu gom vận chuyển toàn bộ lượng chất thải này đi xử lý.

Theo tính toán, khối lượng chất thải phải thu gom, xử lý tại ba vị trí gồm khoảng 350m3 bùn đất, gần 600m3 nước lẫn chất thải. Với đơn giá vận chuyển, xử lý 9.500 đồng/kg bùn và 8.500 đồng/kg chất thải lỏng, toàn bộ chi phí xử lý chất thải dự kiến khoảng 6,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.