Luật Căn cước: Hy vọng sự ổn định bền vững

(PLO)- Trong tám năm qua, các thay đổi về căn cước, đã gây ra không ít phiền toái nên khi QH thông qua Luật Căn cước, hy vọng sẽ thật sự tạo ra sự ổn định bền vững, khép lại một vấn đề từng gây nhiều ý kiến này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật Căn cước được Quốc hội chính thức thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, trừ một số trường hợp đặc thù. Dù được đại đa số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành nhưng trước đó, rất nhiều ý kiến đa chiều của đại biểu Quốc hội bàn luận về nó.

Cũng dễ hiểu bởi luật này liên quan mật thiết với sinh hoạt xã hội, mối quan hệ của công dân với Nhà nước, chưa kể luật còn được nhiều chuyên gia là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khối tư pháp quan tâm sâu sắc.

Chỉ nguyên quy định về giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đang sinh sống ở Việt Nam cũng đã thu hút nhiều ý kiến của nhiều ĐB. Bởi những người làm công tác tư pháp có lẽ cảm thấy địa vị pháp lý cũng như tư cách pháp lý khi những người được cấp giấy chứng nhận này giao dịch với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam là khá… chênh vênh.

Ngay như chuyện tên luật là “Luật Căn cước” hay “Luật CCCD” cũng là một vấn đề mà ý kiến nghiêng về phía nào cũng không hẳn là đã ngã ngũ trong quá trình thảo luận tại nghị trường.

Thường thì trước một vấn đề như vậy, QH sẽ cho biểu quyết riêng như từng xảy ra với điều khoản “cấm lái xe khi trong hơi thở và máu có nồng độ cồn” trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia hồi tháng 6-2019. Nhưng giải trình của Ủy ban Thường vụ QH cho thấy ngay cả Bộ Chính trị cũng rất quan tâm đến tên luật và đã có kết luận.

Còn về mặt thực tiễn, không chỉ ĐBQH mà chắc là công dân Việt Nam đều mong muốn Luật Căn cước này sẽ khép lại những phiền toái khi mà - như một ĐBQH đã phát biểu trên nghị trường: “Chỉ trong vòng tám năm mà căn cước được thay đổi mấy lần, rất tốn kém không chỉ cho công dân mà còn cho chính các cán bộ công an làm công tác này”.

Có thể tại mỗi thời điểm một chính sách được đề xuất thì thực tiễn, nhất là trình độ công nghệ luôn có những bước nhảy vọt khiến pháp luật có thể không theo kịp. Vì vậy, nhà làm luật luôn phải tiên liệu để khi pháp luật ban ra sẽ không bị coi là lỗi thời trong tương lai gần.

Luật Căn cước lần này tiếp thu nhiều ý kiến của ĐBQH nên điều khoản chuyển tiếp đã quy định một khoảng thời gian để CCCD gắn chip hay CMND vẫn được sử dụng nếu còn thời hạn...

Nhưng điều quan trọng hơn, được quan tâm hơn có lẽ là sự ổn định của chính sách về căn cước. Bởi trong tám năm qua, các thay đổi về căn cước, nói một cách công bằng, đã gây ra không ít phiền toái cho công dân trong giao dịch. Đành rằng phục vụ chuyển đổi số hay tạo sự thuận tiện cho quản lý nhà nước là điều cần thiết nhưng nếu chính sách nói chung và chính sách căn cước nói riêng không tiên lượng được, không có tính ổn định… thì chính sách ấy sẽ lại đẩy người dân vào những phiền toái mới.

Giờ đây, khi QH thông qua Luật Căn cước, ai cũng hy vọng từ đây sẽ thật sự tạo ra sự ổn định bền vững, khép lại một vấn đề từng gây nhiều ý kiến này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.