Lần đầu tiên ghép tế bào gốc máu dây rốn cho bệnh nhân tan máu

(PL)- Viện Huyết học và Truyền máu trung ương (Hà Nội) ngày 13-8 cho biết lần đầu tiên nơi này thực hiện ghép tế bào gốc máu dây rốn cho bệnh nhi Trần Gia Hưng bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Trước đó, bệnh nhi được điều trị và truyền máu nhiều lần tại Viện nhưng sức khỏe tiên lượng xấu nên các bác sĩ quyết định ghép tế bào gốc máu dây rốn.

Mẫu tế bào gốc máu dây rốn được lấy từ máu cuống rốn của em gái bệnh nhân sinh cách đây hai tháng. Kết quả kiểm tra máu dây rốn lấy để ghép không mắc bệnh tan máu bẩm sinh và phù hợp hoàn toàn với bệnh nhân.

BS Nguyễn Bá Khanh, Trung tâm Tế bào gốc Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, cho biết ca ghép được thực hiện thuận lợi. Bệnh nhân sau ghép sức khỏe ổn định và đang được theo dõi nghiêm ngặt trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Việc ghép tế bào gốc máu cuống rốn cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh mở ra cơ hội mới trong điều trị bệnh này tại Việt Nam. Người bệnh mắc tan máu bẩm sinh sẽ phải truyền máu suốt đời, ngoài ra bệnh nhân sẽ gặp nhiều biến chứng khác như quá tải sắt, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và suy các cơ quan chức năng như gan, lách, thận... Theo ước tính, Việt Nam có 10 triệu người mang gen bệnh và khoảng năm triệu người mắc căn bệnh quái ác này.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.