Lái xe vui chơi ngày Tết, coi chừng bị phạt (P.1)

(PLO)- Theo khoản 11 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định hành vi bị cấm: Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu. 

Những ngày giáp Tết, tiệc tùng liên hoan cuối năm nhiều, người lái xe phải chú ý tuân thủ các quy định luật giao thông. Điều khiển xe chạy quá tốc độ, có nồng độ cồn trong máu… là những hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài việc bị phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) 1-6 tháng tùy hành vi vi phạm.

Theo khoản 11 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định hành vi bị cấm: Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu. Đối với các trường hợp không tuân thủ quy định về tốc độ được phép, có nồng độ trong máu và hơi thở vượt quá quy chuẩn khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo Nghị định 46/2016. Cụ thể:

TT

Vượt tốc độ

Mức phạt

Đối với ô tô

1

5-10 km

- Phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng.

- Tước quyền sử dụng GPLX 1-3 tháng.

2

10-20 km

Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

- Tước quyền sử dụng GPLX một tháng.

3

20-35 km

- Phạt tiền từ 5 đến 6 triệu đồng.

- Tước quyền sử dụng GPLX 1-3 tháng

4

>35 km

- Phạt tiền từ 7 triệu đến 8 triệu đồng.

- Tước quyền sử dụng GPLX 3-5 tháng.

Đối với mô tô, xe máy

1

5-10 km

- Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

2

10-20 km

- Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

3

>20 km

- Phạt tiền từ 3 triệu đến 4 triệu đồng.

- Tước quyền sử dụng GPLX 1-3 tháng.

(Còn tiếp)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm