Kiểm điểm bệnh viện giao nhầm 2 trẻ sơ sinh

Ngày 25.3, bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn, Giám đốc Sở y tế Đồng Nai, cho biết đã chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Long Khánh phải tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm về việc bệnh viện đã trao nhầm hai trẻ sơ sinh (Thanh Niên Online đã phản ánh ngày 24.3).
Giám đốc Sở Y tế yêu cầu bệnh viện họp kiểm điểm, rà soát lại toàn bộ quy trình xử lý cấp cứu, quy trình giao con và xử lý trách nhiệm các trường hợp sai phạm.

Như đã thông tin, ngày 23.3, BVĐK Long Khánh đã gặp hai gia đình chị T. (ngụ xã Cẩm Đường, H.Cẩm Mỹ) và chị T.T. (ngụ xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc) để xin lỗi và trao đổi lại hai trẻ sơ sinh bị giao nhầm.

Nguyên nhân là do vào đầu năm 2013, gia đình chị T. và chị T.T. cùng vào BVĐK Long Khánh nhập viện để chờ sinh. Sau mổ, chị T. sanh được cháu gái, chị T.T. sanh được cháu trai. Nhưng nhân viên bệnh viện lại giao nhầm con của hai người cho nhau.

Sau khi đưa các cháu về nuôi dưỡng, gia đình hai bên nghi ngờ không phải con của mình nên làm thủ tục xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy hai trẻ đã bị giao nhầm vì huyết thống không trùng khớp.

Theo bác sĩ Sử Sơn, Giám đốc BVĐK Long Khánh, nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn là do hai sản phụ cùng nhập viện một lúc, ngoài ra còn nhiều ca mổ khác phức tạp nên sau khi mổ xong, các hộ sinh do áp lực công việc nên dẫn đến sai sót đáng tiếc.

Theo Kim Cương (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm