Kịch tính ca mổ cứu bệnh nhi bị dập phổi, chấn thương tim

(PLO)- Sau một tai nạn giao thông, trẻ bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, dập phổi, chấn thương tim dẫn đến suy tim rất nặng, kèm theo suy đa cơ quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 9-12, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân, 14 tuổi, ở Hải Phòng, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương tim.

Vụ tai nạn khiến trẻ bất tỉnh, chấn thương nặng nhiều cơ quan. Trẻ được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong tình trạng hôn mê.

Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, sau đó chuyển bệnh nhi lên tuyến trên.

Trẻ nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng đa chấn thương.

Ngoài chấn thương phổi, màng phổi đã được dẫn lưu, trẻ còn nghi ngờ có chấn thương tim dẫn đến suy tim, suy đa cơ quan.

Kết quả kiểm tra cho thấy trẻ bị đứt gần hết dây chằng cột cơ van hai lá dẫn tới hở van hai lá nghiêm trọng, theo dõi tụ máu và huyết khối cơ nhú; tổn thương đụng dập nhu mô phổi hai bên, tràn khí tràn dịch màng phổi trái.

Chưa hết, trẻ còn bị vỡ xương xoang trán, hàm, hốc mắt trái; tụ máu xoang hàm phải, gãy xương cẳng tay trái và gãy xương đốt bàn chân trái.

Lúc này, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng huyết động không ổn định.

Theo bác sĩ Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, trẻ bị chấn thương phổi rất nặng, đặc biệt là phổi trái bị dập. Các bác sĩ đã ổn định chức năng sống cho trẻ, dự kiến khi phổi ổn định hơn sẽ phẫu thuật tim.

“Tuy nhiên, tình trạng tim mạch của trẻ không ổn định, chúng tôi đã quyết định mổ cấp cứu ngay", bác sĩ Dương nói.

chấn thương tim

Trẻ nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, dập phổi, chấn thương tim dẫn đến suy tim rất nặng. Ảnh: BVCC

Ngày 8-11, bệnh nhi được phẫu thuật.

Theo PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy trẻ bị chấn thương tim, thành tim và cơ tim tổn thương nham nhở, các van tim hoạt động không hiệu quả.

Trước tình trạng này, việc phẫu thuật để thay van tim là cần thiết nhưng nguy cơ tử vong luôn cận kề, khả năng thành công được tiên lượng chỉ từ 20-30%.

Các bác sĩ đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định phẫu thuật với sự hỗ trợ của máy tim phổi nhân tạo.

Sau hơn 4 giờ căng thẳng, kịch tính, ca mổ thành công. Sau mổ, trẻ được chăm sóc hồi sức tích cực.

Đến ngày 18-11, trẻ được phẫu thuật nẹp vít xương cẳng tay trái, phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử bên bàn chân trái ngón 3-4-5.

Hiện trẻ hồi phục tốt, tỉnh táo và đã được ra viện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.