Khánh Hòa thưa thớt khách đặt phòng, kiên quyết xử 'chặt chém' dịp lễ 2-9

(PLO)- Dịp lễ Quốc Khánh 2-9 kéo dài bốn ngày nhưng lượng khách đặt phòng ở Khánh Hòa thưa thớt, công suất phòng đạt dưới 50%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-9, trao đổi vớiPLO, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết dịp lễ Quốc Khánh 2-9 năm nay, lượng khách du lịch chỉ tăng nhẹ so với các đợt kích cầu du lịch trong dịp hè vừa qua.

Du khách không đổ về Nha Trang ồ ạt như những năm trước. “Hiện vẫn chưa thống kê được nhưng lượng du khách đến Nha Trang chỉ nhích nhẹ”, - bà Thanh cho hay.

Lượng khách du lịch đến Nha Trang thưa thớt trong dịp lễ 2-9. Ảnh: TV

Lượng khách du lịch đến Nha Trang thưa thớt trong dịp lễ 2-9. Ảnh: TV

Còn ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội khách sạn Khánh Hòa, cho biết lượng khách du lịch đặt phòng rất thưa thớt. Các khách sạn dọc đường ven biển Trần Phú, TP Nha Trang đạt công suất phòng khoảng 70-80%. Các khách sạn ở các trục đường phía sau đường Trần Phú và xa khu vực trung tâm lượng khách đặt phòng khá thấp. Bình quân của TP Nha Trang chỉ dưới 50%.

Theo ông Hoàng, Khánh Hòa vừa trải qua mùa hè cao điểm du lịch kéo dài với nhiều chương trình kích cầu du lịch, lượng khách đến rất nhiều. Do đó, kỳ nghỉ lễ này kéo dài bốn ngày nhưng khách đến Khánh Hòa rất thưa thớt.

Lượng khách nội địa dịp lễ này phân bổ ra nhiều địa phương khác nhau. Trong khi đó, khách quốc tế đến Nha Trang chưa nhiều. Vì vậy, công suất phòng đạt thấp.

Một chủ khách sạn trên đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang, cho biết khách sạn có gần 30 phòng nhưng vẫn chưa có khách đặt. Người này chia sẻ đã chuẩn bị tâm lý Nha Trang vắng khách do chuẩn bị vào năm học, người dân sẽ chọn phương án ở nhà chuẩn bị cho con vào năm học mới.

Theo ghi nhận của PV, khách du lịch đến TP Nha Trang trong dịp lễ năm nay chủ yếu là các nhóm khách lẻ, nhóm bạn, gia đình. Du khách thường chọn các tour tham quan, ăn uống, lặn biển trên các đảo bằng cano hay tắm bùn.

Khách lên tàu đi tham quan các đảo ở TP Nha Trang. Ảnh: TV

Khách lên tàu đi tham quan các đảo ở TP Nha Trang. Ảnh: TV

Sáng 1-9, bến tàu du lịch Nha Trang khá đông du khách mua vé, đặt tour ra các đảo. Giá tour khám phá các đảo Hòn Mun, đảo Khỉ, đảo Hoa Lan, bằng cano và các dịch vụ lặn biển dao động từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng/khách.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết ngoài lợi thế về du lịch biển, đảo. Trong dịp lễ 2-9 này, sở đã tổ chức các sản phẩm để thu hút khách du lịch như chương trình lễ hội của bia Henniken, hội chợ thương mại hàng Thái Lan…

Nha Trang kiên quyết chặn tình trạng "chặt chém"

Sở Du lịch vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá. Đồng thời, đảm bảo chất lượng phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ.

Sở Du lịch cũng cũng công bố lại đường dây nóng hỗ trợ cho du khách nếu gặp sự cố bị "chặt chém" hay các vấn đề khác khi đến TP Nha Trang du lịch là: *2258 hoặc 0947.528.000.

Khánh Hòa thưa thớt khách đặt phòng, kiên quyết xử 'chặt chém' dịp lễ 2-9 ảnh 3

Trung tâm hỗ trợ khách du lịch đặt trên đường Trần Phú, TP Nha Trang. Ảnh: TV

Trong dịp lễ này, UBND TP Nha Trang cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, làm việc với các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn quán ăn về việc niêm yết giá để ngăn chặn tình trạng “chặt chém” và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các phường, xã trên địa bàn cũng yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện quy tắc ứng xử du lịch văn minh, giữ hình ảnh, thương hiệu Nha Trang thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.