HS Trung Quốc bắt đầu chán thi Đại học?

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho hay, có 9,57 triệu thí sinh tham gia kỳ thi ĐH năm nay, giảm 650.000 em so với năm ngoái. Kỳ thi sẽ diễn ra từ thứ Hai đến thứ Tư tuần này.
HS Trung Quốc bắt đầu chán thi Đại học? ảnh 1
Hôm nay, 9,57 triệu thí sinh Trung Quốc tham gia thi ĐH. Ảnh: GlobalTimes
Số thí sinh dự thi giảm nhưng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH ở Trung Quốc lại tăng 7% với hơn 6,5 triệu chỉ tiêu. Một số chuyên gia cho rằng, sở dĩ lượng thí sinh thi ĐH năm nay giảm là do tỷ lệ sinh giảm. Yao Yuan, một giáo sư chuyên ngành nhân khẩu học của Đại học Nhân Dân cho biết, các học sinh đã dự kỳ thi trong những năm gần đây được sinh ra trong thập niên 90, ngay sau giai đoạn bùng nổ trẻ em lần thứ ba của Trung Quốc (1985-1991). Vì vậy, số lượng thí sinh dự thi ĐH đã đạt kỷ lục vào năm 2008 với khoảng 10,5  triệu thí sinh nộp đơn. Nhưng nhiều tỉnh đã giảm số lượng trong những năm sau đó. Các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải là điển hình của việc giảm sút này. Số lượng thí sinh thi tại Bắc Kinh giảm từ hơn 100.000 của năm 2009 còn 81.000 thí sinh trong năm nay. Ngoài ra, cũng phải kể đến một xu hướng mở khác đang phát triển ở 2 thành phố lớn là Bắc Kinh và Thượng Hải. Đó là, các trường THPT bắt đầu cung cấp các khóa học đặc biệt cho những học sinh bỏ qua được kỳ thi ĐH và chọn đường ra nước ngoài học tập. Liu Yao, một học sinh THPT ở Bắc Kinh cho biết, cậu dự định sẽ bỏ qua kì thi ĐH và đi du học ở Anh sau khi tốt nghiệp. “Nhiều bạn học trong lớp tôi đang cố nhồi nhét kiến thức để đỗ vào một trường ĐH tốt hơn, nhưng tôi không coi đó là sự lựa chọn duy nhất của mình”, Liu nói. Theo Tân Hoa Xã thì hơn 10.000 HS tại Trùng Khánh, chủ yếu là ở các vùng nông thôn đã bỏ qua kì thi ĐH để tìm kiếm việc làm. "Tất cả các phòng ban có liên quan và chính quyền địa phương đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với trường hợp khẩn cấp trong thời gian thi", ông Liu Junyi, Phó Giám đốc Trung tâm thi thuộc Bộ Giáo dục đã cho biết ngày 6/6. Tại Bắc Kinh, cảnh sát, nhân viên bảo vệ và tình nguyện viên sẽ làm việc với nhau để bảo vệ các địa điểm thi. Tỉnh Hà Nam và An Huy cũng được lên kế hoạch phản ứng khẩn cấp trong trường hợp thời tiết xấu, hành vi gian lận nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm, hoặc tai nạn giao thông...
Theo Cẩm Anh (VNE/ GlobaiTimes)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.