Giải cứu 1 cá thể mèo rừng quý hiếm

(PLO)- Khi nghe có một cá thể mèo rừng bị người dân bắt nhốt, anh Anh đã đến giải thích cho người dân hiểu về quy định bảo vệ động vật hoang dã rồi liên hệ với chi cục kiểm lâm bàn giao cá thể mèo nói trên.

Ngày 3-12, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa được Chi cục Kiểm lâm tỉnh chuyển giao một cá thể mèo rừng để cứu hộ và tái thả vào môi trường sống tự nhiên.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm từ người dân.

Được biết cuối tháng 11, khi biết tin có người đang nuôi nhốt mèo rừng trên khu vực đường Lê Quang Đạo (phường Xuân Phú, TP Huế) nhận thức được đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Hoàng Tuấn Anh (trú phường An Đông, TP Huế) đã tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu một số quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Sau khi được người nuôi nhốt đồng ý, anh Anh đã liên hệ và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh cá thể mèo trên.

Lúc tiếp nhận, cá thể mèo rừng có trọng lượng 6 kg, tình trạng sức khỏe không được tốt do hai chân sau bị yếu, gặp khó khăn khi di chuyển. Hiện tại, chú mèo rừng đang được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc, phục hồi sức khỏe, trong thời gian tới, khi sức khỏe ổn định sẽ được tái thả về rừng.

Được biết cá thể mèo rừng trên là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IB - nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Qua sự việc, phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh mong muốn mọi tổ chức, cá nhân khi biết thông tin về tình trạng săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0234.3.823.611 hoặc Hạt Kiểm lâm sở tại để chung tay đưa chúng về với môi trường tự nhiên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.