Dịch COVID-19: Người từ TP.HCM về quê phải làm gì?
T.LỘC-H.TRƯỜNG-T.NHẬT-Đ.LAM
(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có những hướng dẫn cho người dân biết để thực hiện. Đặc biệt, người dân đều phải thực hiện khai báo tại trạm y tế xã, phường nơi mình đến.
Tại tỉnh Bình Định, BS Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho hay: Hiện nay, tỉnh Bình Định áp dụng cách ly tập trung đối với những người đến từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, các quận, huyện Nam Từ Liêm, Mê Linh, Đông Anh của TP Hà Nội, ba huyện đang có dịch của tỉnh Gia Lai. Những người đến từ các địa phương khác của tỉnh Gia Lai thì cách ly tại nhà. Đối với những địa phương khác, những người đi từ các ổ dịch đang tiến triển, khi đến Bình Định thì dược cách ly tập trung. TP.HCM, Bình Dương cũng tương tự, tức những người đi từ ổ dịch đang tiến triển mới cách ly tập trung, còn lại thì chỉ cần khai báo y tế.
BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông tin:Đến thời điểm này, chưa có quy định phải cách ly người từ TP.HCM về Phú Yên. Mấy hôm nay, vì một số thông tin không chính thống khiến bà con hoang mang về việc cách ly khi trở về Phú Yên. Xin hướng dẫn bà con như sau: thực hiện khai báo y tế online, nếu từ địa phương có dịch về thì khai báo trực tiếp tại trạm y tế xã/phường/thị trấn nơi mình cư trú tại Phú Yên, khi đi nhớ mang khẩu trang.
Tùy theo diễn biến dịch và yếu tố dịch tể từng người sẽ áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Nguyên tắc chung là người nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc gần thì cách ly tại cơ sở y tế; người từ các địa phương bị phong tỏa, các trường hợp F1 khác thì cách ly tập trung; người về từ các vùng không bị phong tỏa của các tỉnh dịch đang diễn biến phức tạp, người có mặt tại các địa điểm có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế; người vừa được xuất viện sau điều trị COVID-19 thì cách ly tại nhà.
Còn tỉnh Khánh Hòa, thực hiện cách ly tập trung đối với những người đến từ các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Cũng đến từ các tỉnh đó nhưng không phải ổ dịch thì có thể cách ly tại nhà hoặc khai báo y tế. "Những người đến từ TP.HCM cũng tương tự, tức không phải cách ly tập trung nếu không đến khu vực có ca nhiễm", TS Lê Tấn Phùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.
Công dân từ TP.HCM về Đắk Lắk đón Tết, nếu ở địa bàn có dịch thì phải cách ly tại nhà theo quy định 21 ngày; nếu công dân ở TP.HCM nhưng không ở khu vực có dịch thì về quê ăn Tết bình thường, nhưng chính quyền vẫn khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài. Đối với công dân ở Gia Lai về Đắk Lắk, nếu công dân ở địa bàn có dịch thì phải khai báo y tế, cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú 21 ngày theo quy định, nếu công dân trở về từ địa bàn không có dịch thì về bình thường. Trừ trường hợp, tiếp xúc gần/trực tiếp với người bệnh thì phải cách ly tập trung
Tại Đà Nẵng, tạm thời chỉ cách ly 21 ngày các trường hợp về từ Hải Dương, Quảng Ninh, người có tiếp xúc với bệnh nhân hoặc đến, ở, các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân. Còn về từ các nơi khác thì chủ động khai báo với y tế phường để họ lưu sổ, tư vấn.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An đang thực hiện việc cách ly theo đúng với quy định, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Tất cả những người dân về Nghệ An đón tết Nguyên đán 2021, đều phải ra trạm y tế khai báo y tế. Những trường hợp là F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại các điểm của huyện, thị xã, thành phố. Người F2 được cách ly tại nhà. Người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, các địa bàn bị phong tỏa đều phải cách ly y tế tập trung. Người về từ địa phương có dịch nhưng chưa giãn cách xã hội thì được tự theo dõi sức khỏe ở nhà. Người từng có mặt vào thời gian mà F0 đã đến ở các địa điểm do Bộ Y tế thông báo đều phải khai báo cho cơ quan y tế địa phương và được cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định.
Trưa 3-2, TS Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tất cả những người dân sống ở 63 tỉnh thành về Hà Tĩnh trong thời điểm này đều phải đến trạm y tế kê khai, khai báo y tế. Khi nhận kê khai, ngành y tế sẽ nắm đối tượng từ đó sẽ quyết định cho tự kê khai y tế tự theo dõi sức khỏe, hay cho tự cách ly tại nhà hay cách ly tập trung, cách ly y tế. Những người về từ ổ dịch, “điểm nóng” như ở Chí Linh (Hải Dương), Vân Đồn (Quảng Ninh), một số điểm ở Hà Nội…trở về Hà Tĩnh thì phải cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với những người về từ những tỉnh chưa có dịch COVID-19 thì về phải ra khai báo và cho tự ở nhà, tự theo dõi sức khỏe”.
Theo ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này đã có quy định cụ thể về phương án cách ly, theo dõi và giám sát đối với những người về từ vùng dịch COVID-19.
Theo đó, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành cách ly tập trung 21 ngày, giám sát, xét nghiệm đối với người từng đến (ở hoặc về) từ các địa điểm của tỉnh Gia Lai gồm: phường Cheo Rao, thị xã Ayunpa; Trung tâm y tế huyện Ia Pa và xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa từ ngày 21-1 đến nay.
Những người từng đến (ở hoặc về) từ các địa điểm, mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y tế (cập nhật liên tục) phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày kể từ ngày rời khỏi.
Cách ly tập trung 21 ngày đối với người đến (ở hoặc về) từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng, kể từ ngày áp dụng Chỉ thị.
Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng tiến hành cách ly tại nhà, nơi lưu trú 21 ngày và thực hiện giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đối với những người từng đến (ở hoặc về) từ thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa (Gia Lai) ngoài những địa điểm đã nêu.
Đối với người từng đến tỉnh Gia Lai từ ngày 21-1 đến nay cần theo dõi tại nơi lưu trú 21 ngày, hạn chế tiếp xúc cộng đồng và thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi có triệu chứng cúm, ho, sốt, khó thở.
(PLO)- Chiều 2-2, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.