Đề xuất giảm mức đóng BHYT

(PLO)- Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng, mức đóng BHYT hiện nay được đánh giá là tương đối thấp so với các nước có điều kiện phát triển tương đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, cử tri các tỉnh Ninh Thuận, Hưng Yên, Thái Bình, Khánh Hoà, Long An, Bình Phước, Phú Yên, TP.HCM... có ý kiến gửi Bộ Y tế về việc điều chỉnh mức đóng BHYT toàn dân.

Theo đó, cử tri cho rằng mức đóng BHYT toàn dân hiện nay tăng theo mức lương cơ sở (từ 972.000 đồng lên 1.263.600đồng/năm từ 1-7-2024). Trong khi đó, thu nhập của đa số bà con nông dân ở nông thôn và người lao động tự do còn thấp, đây cũng là mức quá cao so với những người buôn bán nhỏ lẻ.

Điều này dẫn đến việc vận động mua BHYT tự nguyện trong nhân dân gặp rất nhiều khó khăn vì đa phần người dân không làm trong cơ quan, xí nghiệp nên khi mức lương cơ bản tăng, kéo theo mức đóng BHYT tăng, khiến người dân khó có khả năng tham gia. Từ đó, gây giảm số lượng người tham gia BHYT, giảm độ bao phủ BHYT trên từng địa phương và cả nước.

Do vậy, cử tri các tỉnh kiến nghị Bộ Y tế xem xét trình cấp có thẩm quyền giảm mức đóng BHYT cho phù hợp để thu hút người dân tham gia BHYT và giảm bớt khó khăn về kinh phí khi tham gia.

mức đóng BHYT
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trong một phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội. Ảnh: VGP

Trả lời nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trên cơ sở quy định của pháp luật, Quốc hội và Chính phủ đã quy định mức đóng BHYT là 4,5% mức tiền lương hoặc lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở dựa trên điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng đóng góp của nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và người dân.

Để khuyến khích và hỗ trợ người dân tham gia BHYT, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Nghị định 75/2023/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và Luật 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã quy định các mức đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, hộ nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Tại điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và điều 1, Luật 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung điều 13 của Luật BHYT cũng quy định mức đóng BHYT đối với nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Ngoài ra, Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã quy định: Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương trình HĐND tỉnh, thành phố quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu và mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng không được hưởng mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng tương đối đầy đủ, mức đóng BHYT hiện tại được đánh giá là tương đối thấp so với các nước có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tương đồng.

Vì vậy, Bộ Y tế mong cử tri thấu hiểu và ủng hộ chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia BHYT để đảm bảo tài chính khi ốm đau, bệnh tật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.