Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt

(PLO)-Năm 2018, danh thắng Ngũ Hành Sơn đón trên 1,9 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài tới tham quan

Sáng 20-1, UBND TP Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn và kỷ niệm 22 năm ngày thành lập quận này.

Bà Trịnh Thị Thủy (Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn cho TP Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cho biết di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn là một tuyệt tác cảnh quan thiên nhiên “sơn kỳ thủy tú” huyền ảo thơ mộng mà tạo hóa đã ban tặng cho Đà Nẵng. Ngũ Hành Sơn có một vẻ đẹp riêng đó là nét hài hòa của một vùng sinh thái tự nhiên đan xen đời sống tâm linh.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: THANH LY.

“Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn hôm nay là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, càng ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp kỷ niệm 22 năm thành lập quận Ngũ Hành Sơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP sẽ quyết tâm bảo vệ, phát huy giá trị để phát triển nơi đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa tâm linh đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế mà còn là địa chỉ giáo dục về lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh…” ông Thơ nhấn mạnh.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cho rằng : “Có thể nói, sự kiện này rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Tôi rất tự hào và vui mừng trước những bạn trẻ biết phát huy và gìn giữ danh thắng Ngũ Hành Sơn. Và mong muốn những người trẻ khác sẽ chung tay để đưa những danh thắng của đất nước ta sánh vai với các cường quốc khác.”

Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một cụm núi đá vôi thấp nằm ở giữa sông Hàn và biển Đông gồm 6 ngọn núi nằm kề nhau. 6 ngọn núi đá vôi này được Vua Minh Mạng triều Nguyễn đặt tên theo thuyết âm dương ngũ hành: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Dương Hỏa Sơn, Âm Hỏa Sơn và Thổ Sơn. Trong núi có nhiều hang động, chùa chiền kì thú, ảo huyền như: hang Vân Nguyệt, hang Thiên Long, động Huyền Không, động Tàng Chơn…

Năm 1980, danh thắng Ngũ Hành Sơn được công nhận là di tích danh thắng cấp Quốc gia. Từ đó đến nay, UBND TP Đà Nẵng, UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.  

Ngày nay, Ngũ Hành Sơn không chỉ là biểu tượng văn hóa của Đà Nẵng mà còn là điểm tham quan nổi tiếng. Theo thống kê năm 2018, danh thắng Ngũ Hành Sơn đón trên 1,9 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài tới tham quan.

Tăng phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn từ 2017
(PL)- Theo UBND TP Đà Nẵng, những năm qua tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhiều công trình đầu tư tôn tạo cảnh quan phục vụ du khách đã được TP thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.