Đắk Lắk: Liên tiếp 2 người nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

(PLO)- Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hai trường hợp nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" gây bệnh Whitmore trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, bác sĩ H'Nuen Hđớk, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), cho biết bệnh viện đang điều trị cho hai người nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" gây bệnh Whitmore.

một bệnh nhân mắc 'vi khuẩn ăn thịt người' Whitmore
Bác sĩ đang thăm khám cho một bệnh nhân mắc "vi khuẩn ăn thịt người" gây bệnh Whitmore. Ảnh: L.M

Hai người mắc bệnh Whitmore là các ông BIC (55 tuổi) và DLM (65 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk.

Cuối tháng 6, hai người đều có các triệu chứng sốt, tăng huyết áp…và tìm đến trung tâm y tế gần nhà điều trị. Đầu tháng 7, hai bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.

Theo bác sĩ H'Nuen Hđớk, hiện sức khỏe hai bệnh nhân đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo ông Hoàng Nguyên Duy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, bệnh Whitmore có tỉ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Việc xuất hiện liên tiếp hai ca bệnh Whitmore trên địa bàn tỉnh đòi hỏi ngành y tế và người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống bệnh.

Ông Duy cho rằng, bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, khó chẩn đoán. Vì vậy, khi có ca bệnh nghi ngờ, các cơ sở y tế cần tổ chức hội chẩn khoa, liên khoa, liên viện để kịp thời chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm cho phù hợp.

Vẫn lời ông Duy, ngay sau khi ghi nhận hai ca bệnh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn đề nghị các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống bệnh Whitmore.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các trung tâm y tế tăng cường hệ thống giám sát tại cơ sở, triển khai các biện pháp phòng bệnh; phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, hướng dẫn người bệnh đến cơ sở y tế để được khám, điều trị, tránh các biến chứng nặng, hạn chế lây lan, bùng phát dịch.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống bệnh Whitmore tại các điểm nóng, các vùng nguy cơ cao đã có bệnh nhân mắc bệnh, hỗ trợ tuyến dưới phòng, chống dịch.

Đồng thời, Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị, tổ chức thu dung, cấp cứu bệnh nhân, điều trị tích cực để hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do bệnh Whitmore.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.