Đà Nẵng dùng công nghệ 4.0 chống HDV xuyên tạc lịch sử

(PLO)- Hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ do Đại học Đà Nẵng chủ trì và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp thực hiện.

Ngày 11-1, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện (Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng) cho biết, đã trực tiếp ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực bảo tàng. Đây được xem làm đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện ứng dụng này.

Theo đó, Bảo tàng đã ra mắt hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động, ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng.

“Chỉ cần cầm trên tay điện thoại smart phone thì bất cứ du khách nước nào cũng được nghe thuyết minh về lịch sử TP Đà Nẵng và văn hoá miền Trung”, ông Thiện nói.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ do Đại học Đà Nẵng chủ trì và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp thực hiện.

Đà Nẵng dùng công nghệ 4.0 chống HDV xuyên tạc lịch sử ảnh 1
Bây giờ du khách nước ngoài tới Bảo tàng Đà Nẵng chỉ cần dùng smart phone là có thể tự tìm hiểu các hiện vật, tư liệu tại bảo tàng. Ảnh: HOÀI AN. 

Du khách có thể tìm hiểu thông tin về nội dung trưng bày thông qua việc sử dụng thiết bị điện thoại di động thông minh để quét mã QR Code được gắn cho hiện vât. Du khách có thể nghe giới thiệu về nội dung của 600 tư liệu, hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng.  

Đánh giá về sử dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực bảo tàng, ông Huỳnh Đức Trung (trưởng Phòng Quản lý lữ hành Sở Du lịch TP Đà Nẵng) cho rằng, đây là một cách làm mới rất tốt.

“Đặc biệt là hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động sẽ giúp khắc phục được việc các hướng dẫn viên (HDV) nước ngoài thuyết minh xuyên tạc lịch sử vốn đã từng xảy ra tại bảo tàng”, ông Trung nói.   

Ông Thiện cho biết thêm, Bảo tàng cũng đã xây dựng ngân hàng dữ liệu di sản Đà Nẵng. Hiện nay, Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng lưu trữ 3.368 tư liệu về văn hoá phi vật thể của TP, gồm: 248 tư liệu ghi chép ở dạng bài viết; 3.043 tư liệu hình ảnh; 64 tư liệu phim; 24 tư liệu ghi âm và sưu tầm một số tư liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam.

Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng chính thức phục vụ công chúng tại Bảo tàng Đà Nẵng vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.