Cựu giảng viên từng bị đột quỵ, nằm giữa ranh giới sinh tử

(PLO)- Do tiếp xúc nhiều với môi trường độc hại, cựu giảng viên khoa Cơ khí tại TP.HCM mắc phải căn bệnh nguy hiểm, từng bị đột quỵ suýt mất mạng.

Cũng mắc bệnh đàm, ho, khó thở lâu năm, ông Trần Thế Sang (75 tuổi) đã tìm đến chương trình để nhờ sự tư vấn, giúp đỡ của bác sĩ. Ông Sang từng là giảng viên đại học chuyên ngành Cơ khí và trực tiếp hướng dẫn sinh viên ở các buổi học thực hành.

Tiếp xúc với môi trường nhiều khí độc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đường hô hấp của ông Sang và bệnh tình tiến triển trong âm thầm khiến ông không kiểm soát được. Trong một lần đi công tác, ông đã bị đột quỵ phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ông Sang xúc động nói: “Lúc đó bác sĩ nói với tôi rằng may quá. Trời phù hộ cho ông đấy chứ nếu cấp cứu trễ thì tôi không dám nói trước được gì. Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán tôi bị tắc nghẽn phổi mãn tính. Về sau tôi rất hay khó thở và đàm trong cổ họng rất nhiều”.

Ông Trần Thế Sang. Ảnh: BEE

Mắc phải căn bệnh này khiến ông Sang khó ăn khó ngủ, sinh hoạt khó khăn và lúc nào cũng phải mang theo bên người thuốc xịt hen để cắt những cơn khó thở.

Nghe câu chuyện của ông Sang, TS.BS Nguyễn Thị Sơn cho biết ho, khó thở lâu ngày là bệnh lý viêm mãn tính của đường hô hấp có thể dẫn tới bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong ba loại bệnh có tỷ lệ tàn phế và tử vong cao nhất thế giới.

TS.BS Nguyễn Thị Sơn.

Để điều trị hiệu quả căn bệnh này, bác sĩ cho biết: “Với xu hướng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại đã mang lại hiệu quả rất tốt cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính".

Các nhà nghiên cứu y học đã phát hiện ra trong lá hen có các chất alpha, beta Amyrin có thể gây ức chế các chất trung gian gây viêm giúp giảm ho và khó thở, giảm viêm, giãn phế quản, chống oxy hóa, phục hồi tổn thương niêm mạc.

Ông Sang yên tâm hơn khi nghe lời tư vấn từ bác sĩ. 

TS.BS Nguyễn Thị Sơn còn cho biết rằng từ năm 2013 các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công khi kết hợp cao lá hen với cốt khí củ và cao AntidiCOPD giúp người bệnh giảm đến 96,7% người bệnh giảm các cơn ho, khó thở trong vòng 30 ngày.

Ngoài ra, người bệnh cần chú ý bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm và vitamin có trong hoa quả để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất.

Chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa được phát sóng lúc 18 giờ 10, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.