Cuộc chiến đá cuội lần thứ ba đã bùng nổ

(PL)- Đêm 13-10, chính phủ Israel đã thông qua nhiều biện pháp mới nhằm ngăn chặn những người Palestine mà Israel gọi là khủng bố, trong đó có biện pháp cho phép cảnh sát phong tỏa hoặc áp đặt lệnh giới nghiêm tại các khu phố.

Đáng chú ý là cho phép phá nhà của “quân khủng bố”, không cho xây lại nhà cửa và tịch thu tài sản.

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thông báo sẽ đệ đơn lên Tòa án hình sự quốc tế kiện đích danh Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Moshé Yaalon và quân đội Israel về sử dụng bạo lực trái pháp luật đối với người dân Palestine. 

Từ đầu tháng 10, xung đột giữa người Palestine với các binh sĩ và cảnh sát Israel hay người Do Thái định cư đã bùng nổ ở bờ Tây và khu Đông Jerusalem. Các vụ tấn công bằng dao gia tăng. Đến ngày 9-10, bạo lực lan đến dải Gaza.

Hai ngày sau, lần đầu tiên người Palestine đánh bom tự sát ở bờ Tây. Ngày 13-10 xảy ra vụ tấn công bằng súng đầu tiên ở khu Đông Jerusalem.

Tính đến ngày 13-10 đã có 27 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.400 người Palestine bị thương. Về phía Israel có 10 người chết. Thủ lĩnh phong trào Hamas ở dải Gaza đã kêu gọi mở màn cuộc chiến đá cuội lần thứ ba của người Palestine (Intifada).

Chuyên gia Danny Rubinstein, người Israel nhận định các nhà chính trị và giới truyền thông đều xác định Intifada lần thứ ba đã bùng nổ ở khu Đông Jerusalem và bờ Tây và lần này gọi là “Intifada của dân định cư”.

Intifada lần thứ nhất (năm 1987-1990) được gọi là “Intifada sạch” (ít bạo lực) do nỗ lực của PLO từ Tunis (Tunisia). Chủ yếu các viên chức Palestine làm việc cho Israel bỏ việc, tổng bãi công xảy ra, trường học đóng cửa. Trong cuộc chiến Intifada lần thứ hai (năm 2000-2005), bạo lực bùng nổ với các vụ tấn công tự sát nhắm vào xe buýt, quán cà phê, nơi đông người ở Israel.

Bối cảnh của Intifada lần thứ ba khác với trước đây. Số dân định cư Do Thái ở bờ Tây và khu Đông Jerusalem nay đã gia tăng. Diện tích Palestine kiểm soát ngày càng thu hẹp lại. Về chính trị, cánh hữu trong chính trường Israel ngày càng gia tăng các sáng kiến mang tính chất dân tộc chủ nghĩa. Số bộ trưởng, đại biểu Quốc hội và viên chức Israel sống trong các khu định cư Do Thái ở bờ Tây ngày càng đông và đương nhiên họ ưu ái dân định cư Do Thái hơn. Về phía Palestine, hố sâu ngăn cách giữa Hội đồng tự trị Palestine ở bờ Tây và phong trào Hamas ở dải Gaza ngày càng mở rộng.

Mọi yếu tố để khởi phát cuộc chiến Intifada lần thứ ba đã hội đủ. Từ năm ngoái, ngày nào cũng xảy ra sự cố va chạm giữa dân định cư Do Thái và người Palestine (đánh nhau, phá hủy tài sản, ném đá, đốt nhà, nổ súng, giết người). Hai bên Israel và Palestine đổ lỗi cho nhau. Và cứ thế cuộc chiến Intifada ngày càng lan rộng.

TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.