CHÁNH ÁN TAND TỐI CAO TRƯƠNG HÒA BÌNH LÀM VIỆC VỚI KIÊN GIANG

Có vụ giảm án chưa đảm bảo căn cứ

(PL)- Ông Trương Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan tố tụng rà soát lại những sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 3-8, đoàn công tác do ông Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) Trung ương, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang để thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà đoàn đã kiểm tra trước đó.

Thông báo của đoàn công tác trung ương đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã có nhiều cố gắng trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN, công tác thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được triển khai thực hiện khá đồng bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực PCTN.

Ông Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ngày 3-8. Ảnh: K.GIANG

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về PCTN cũng còn một số điểm hạn chế như công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm còn chưa chặt chẽ; nhiều vụ thanh tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước nhưng không chuyển cho cơ quan điều tra… Bên cạnh đó, một số vụ án còn phải gia hạn điều tra nhiều lần; thời gian giải quyết kéo dài. Một số vụ án tham nhũng tòa án xét xử cho bị cáo được hưởng án treo, xét xử dưới khung hình phạt hoặc khi xét xử phúc thẩm cho bị cáo giảm án chưa đảm bảo căn cứ, chưa phù hợp với quy định của pháp luật…

Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trương ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương nghiêm túc tiếp thu và sớm khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn công tác đã nêu. Đồng thời chỉ đạo cho các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án rà soát lại những sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm