Cơ sở cai nghiện ma túy dân lập than thở

PL)- Ngày 11-11, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức buổi góp ý dự thảo Nghị định cai nghiện ma túy tự nguyện tại TP.HCM.

BS Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa, một cơ sở cai nghiện ma túy dân lập tại TP, cho biết cơ sở ông quản lý từ khi thành lập không có ưu đãi nào. “Nếu trả lương quá thấp thì nhân viên sẽ ra đi, mà trả cao thì lấy lương ở đâu ra, phải lấy của học viên chứ đâu nhưng nhiều khi lấy tiền họ chúng tôi cũng xót xa lắm. Đối với gia đình nghèo quá thì cũng chỉ giảm chứ làm sao miễn nhưng giảm rồi cũng còn cao nên họ cũng bỏ luôn”. Ngoài ra, ông Duy cũng lo ngại con số nghiện ma túy đá ngày càng tăng trong khi các bộ, ngành chưa chú trọng đào tạo cắt cơn dạng này mà đang dồn sức hướng dẫn cắt cơn heroin đã có kinh nghiệm làm nhiều năm.

Đồng tình với ý kiến trên, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chi cục phó Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhận định các đối tượng nghiện ma túy đá thường hay kích động gây rối là điều thường thấy. Bà Hương cũng cho biết chi cục đã tham mưu UBND tỉnh đưa 200 người đi cai tự nguyện, vận động được năm cơ sở tư nhân tham gia. “Điều này sẽ giúp điều trị nghiện kịp thời, tiết kiệm được nhiều kinh phí và thời gian cho các ban ngành” - bà nói. Bà Hương tính toán kinh phí cho một ca cai nghịên bắt buộc một năm là 30,8 triệu đồng chưa kể mức lập hồ sơ, còn nếu cai tự nguyện là hơn 24 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thi Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn cai nghiện ma túy (cơ sở đầu tiên của TP.HCM thực hiện thí điểm cai nghiện tại cộng đồng), cho rằng nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước nên khá thuận lợi trong việc đề xuất biên chế, đặt lên hàng đầu công tác tư vấn, một người chỉ theo dõi từ năm đến 10 học viên thì chất lượng mới đạt được. Trung tâm có hỗ trợ của Nhà nước nhưng mỗi tháng học viên đóng khoảng 4 triệu đồng cũng không phải là dễ dàng với các gia đình có người nghiện.

Trao đổi với các đại biểu, ông Đoàn Hữu Bảy, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ, nhìn nhận cai tự nguyên khó nhất là kinh phí vì cho cai bắt buộc thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí, còn tự nguyện thì phải tự đóng tiền. Ông cho biết sẽ trình lãnh đạo tính toán cân đối kinh phí để khuyến khích cai tự nguyện nhưng làm sao tránh tâm lý ỷ lại cứ nghiện là được cai miễn phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.