Chồng là rào cản tiến thân của vợ

(PL)- Kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy thái độ không hài lòng của phụ nữ trong công việc không phải do việc sinh con mà do ông chồng quá nhiều tham vọng.

Nhiều nghiên cứu gần đây nói rằng ngược hẳn với nam giới, phụ nữ thường sẽ bị trói buộc vào gia đình khi họ sinh con và không thể thăng tiến tốt được trong sự nghiệp. Tuy nhiên, một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Harvard Business Review chứng minh rằng quan trọng hơn việc sinh con và nuôi nấng chúng thì yếu tố mang tính quyết định đối với phụ nữ là tìm hiểu xem họ có đang sống trong một gia đình mà sự nghiệp của người chồng “đi lên đồng bộ với vợ” hay không.

Ba nữ chuyên gia về xã hội học và kinh doanh là Robin Ely, Pamela Stone và Colleen Ammerman đã phỏng vấn hơn 25.000 người đã tốt nghiệp Trường Harvard Business School danh tiếng và đúc kết rằng hơn hẳn phụ nữ, có rất nhiều nam giới đỗ đạt tốt đã đạt được vị trí xã hội cao, có chức vụ được trọng vọng trong công việc và họ thường mãn nguyện với công việc mà họ đang làm và vị trí xã hội mà họ đang có.

Phụ nữ có nên lấy chồng kém mình về tham vọng và tiền bạc để có điều kiện thăng tiến cao trong sự nghiệp?

Kết quả điều tra cũng cho thấy rằng thái độ không hài lòng của phụ nữ trong công việc lại không do nguyên nhân từ việc sinh con và phải tất bật nuôi dạy con mà là từ việc có một ông chồng quá nhiều tham vọng thăng tiến và luôn muốn sự nghiệp của mình phải cao hơn vợ. Đa số phụ nữ được hỏi cho rằng họ mong mỏi được sống trong một gia đình mà hai vợ chồng đều nhìn nhận việc thăng tiến trong sự nghiệp cho cả hai là ngang bằng nhau và cùng giúp đỡ nhau đi lên. Thế nhưng thực tế hơi phũ phàng là có đến 40% trong số đó có đức lang quân là người muốn mình phải cao hơn vợ và cũng đã có hơn 70% quý ông đã làm được điều mình muốn là… cao hơn vợ!

Vào năm 2005, một nữ luật sư tên là Linda Hirshman đã từng đưa ra lời khuyên đầy tranh cãi sau đây dành riêng cho những phụ nữ nào tham vọng: “Hãy lấy làm chồng một người đàn ông kém cỏi hơn mình!”. Trong tiếng Anh, khái niệm này được gọi là marry down, tức là lấy chồng “kém tiềm năng hơn mình” và “có thu nhập thấp hơn mình”. Theo luật sư, đó là một trong những “kế sách” duy nhất để khiến ông chồng chịu khuất phục vợ khi ông ấy chấp nhận gác sang bên chuyện tạo dựng sự nghiệp riêng cho bản thân mình.

NGỌC TÙNG (Theo Slate)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.