Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê

(PLO)- Đến thăm chùa Linh Phong tự, tọa lạc tại thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú, thị xã  Ninh Hòa (Khánh Hòa), ngôi chùa do Hòa thượng Thích Trừng Giác khai sơn năm 1974.

Đến nay, ngoài hòa thượng trụ trì, chùa còn có trên 30 vị tu tập, trong đó có năm đại đức và một đại đức (Thích Tâm Tánh) tình nguyện ra trụ trì ngôi chùa Nam Yết ở Trường Sa.

Chia sẻ với chúng tôi, hòa thượng Thích Trừng Giác cho biết: Ban đầu chỉ có hai Thầy trò khai hoang, phát rẫy và dựng một mái am tranh tại đây, làm nơi tu thân, hành đạo. Sau gần 40 năm kiến tạo và phát triển, ngôi chùa được xây dựng ngày càng quy mô trên diện tích hơn 4 ha.

Chùa có dòng suối Tiên Du xanh mát chạy qua và đến tận dưới chân núi Hòn Hèo. Phía trước chùa là cánh đồng lúa Ninh Phú bao la, bát ngát, qua đó toát lên cảnh một vùng quê thật yên bình và lãng mạn. Kỳ thú hơn, khi đến chùa du khách tha hồ chiêm ngưỡng những gốc, rễ cây cổ thụ to lớn, với những hình thù kỳ dị được trưng bày trong hoa viên.

Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 1

Hòa thượng Thích Trừng Giác đang giới thiệu với các Phật tử trẻ về chiếc trống đặc biệt.

Kể từ năm 1999, nhà chùa đã nỗ lực đại trùng tu với ngôi chánh điện nguy nga, cổng tam quan đồ sộ, tượng đài Quán Thế Âm uy nghi, nhà Tổ, nhà tăng, nhà khách, hoa viên, tất cả đều rất tráng lệ, huy hoàng…

Tuy nhiên, theo Thượng tọa, hiện nay khách thập phương đến đây bất ngờ với chiếc trống và được xem là độc nhất vô nhị. Điều dặc biệt ở đây là thân trống được làm nguyên khối cây gỗ (không ghép) có chiều dài 2,4 m, đường kính mặt trống 1,55 m, kèm theo đế trống được trạm khắc rất công phu, tất cả được người thợ thi công tại chùa trong nhiều năm. Ngoài ra chùa còn tự hào có Đại hồng chung (quả chuông) nặng 1,5 tấn…

Chùa Linh Phong chẳng những là nơi hướng dẫn Phật tử Tiên Du tu học theo giáo lý Phật Đà mà còn là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh, một danh thắng, cửa chùa luôn luôn rộng mở đón phật tử ở địa phương, du khách thập phương tham quan, lễ Phật và vãn cảnh chùa…

Hãy nghe Phật tử miền quê nơi đây hoan hỷ luận bốn câu thơ cũng đủ say đắm lòng người.

Tối đến dân quê đón gió lành 

Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh 

Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi 

An ủi dân hiền mọi mái tranh…

Cổng chùa và các công trình trong khuôn viên chùa:

Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 2

 Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 3

 Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 4

 Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 5

 Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 6

 Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 7

 Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 8

 Chiêm ngưỡng chiếc trống độc nhất vô nhị ở ngôi chùa quê ảnh 9

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.