Chăm lo cuộc sống ổn định cho 188 hộ đồng bào Raglai

(PLO)- Sau 25 năm kể từ khi di dời trên núi xuống để lập làng mới, cuộc sống của 188 hộ đồng bào Raglai ở Ninh Thuận đã dần ổn định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày cuối năm, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, tất bật công tác chuẩn bị tết Nguyên đán 2024 cho người dân.

đồng bào raglai.jpg
Các mạnh thường quân tặng quà Tết cho người dân thôn Đá Hang và Cầu Gãy. Ảnh: M.P

Ông Phương cho biết đến nay đã nhận được hơn 1.000 phần quà Tết với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, trao cho bà con. Đặc biệt là trao cho 188 hộ đồng bào Raglai tại hai thôn Đá Hang và Cầu Gãy.

Chia sẻ với PLO, bà Lâm Thị Thương (58 tuổi, ngụ ở thôn Đá Hang) khoe Tết này đã nhận được một triệu đồng cùng hai phần quà từ lãnh đạo Trung ương và các mạnh thường quân.

Theo người phụ nữ này, trước đây cuộc sống trên núi chỉ trồng đậu, bắp và kiếm củi. Sau hơn 25 năm được Nhà nước đưa xuống núi, các hộ dân đã ổn định cuộc sống, con cái được đi học.

Bà Thương cũng cho biết cuối năm 2019, gia đình nhận được một con bò cái để chăn nuôi, thoát nghèo. “Tôi rất mừng khi nhận được bò cái. Gia đình đang nuôi để nhân đàn có vốn cho các con”- bà Thương chia sẻ.

Chở đầy các giỏ quà phân phát cho bà con, ông Cao Văn Đen, Trưởng thôn Cầu Gãy, cho biết thời điểm mới xuống núi cuộc sống của đồng bào Raglai rất khó khăn do phải thay đổi tập quán sinh hoạt.

Được sự quan tâm của Nhà nước, cuộc sống người đồng bào Raglai thôn Cầu Gãy đã từng bước cải thiện và nâng cao lên gấp nhiều lần. Chính quyền và mạnh thường quân đã xây gần 50 căn nhà cho người dân trong thôn.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng quan tâm điều kiện hỗ trợ vốn và con giống để bà con phát triển chăn nuôi. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo vào cuối năm 2019.

đá hang.jpg
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân thôn Đá Hang. Ảnh tư liệu.

Ông Nguyễn Thanh Phương cho biết xã Vĩnh Hải là ven biển có diện tích rừng núi chiếm 88%. Xã còn 76 hộ nghèo thì hai thôn Đá Hang và Cầu Gãy đã chiếm 56 hộ. Tuy nhiên, đây là con số đáng mừng sau nhiều năm phấn đấu.

Theo ông Phương, năm 1997, hai thôn Đá Hang và Cầu Gãy được thành lập dọc Tỉnh lộ 702 để đưa các hộ đồng bào Raglai trên Núi Chúa xuống sinh sống nhằm bảo tồn Vườn Quốc gia Núi Chúa. Hiện, hai thôn có 188 hộ dân 100% là đồng bào Raglai.

“So với trước đây thì hiện đời sống người dân hai thôn này đã ổn định đời sống, nhà cửa khang trang. Hơn 20 con em của các gia đình đang làm trong các resort, khách sạn vịnh Vĩnh Hy”- ông Phương cho biết.

Ngoài ra, đến nay, chính quyền địa phương đã vận động, hỗ trợ xây hơn 100 căn nhà cho hai thôn Đá Hang và Cầu Gãy để bà con ổn định cuộc sống.

đá hang 1.jpg
Chương trình hỗ trợ bò sinh sản giúp đồng bào Raglai từng bước thoát nghèo.

Cuối năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tặng bà con hai thôn Đá Hang và Cầu Gãy 20 con bò cái giống với mục tiêu giúp đồng bào Raglai nơi đây thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Đến nay đàn bò của bà con đã tăng lên gấp đôi. Trong 20 hộ dân nhận nuôi bò đã có 9 hộ thoát nghèo.

Tháng 7-2019, Vườn Quốc gia Núi Chúa chính thức được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa có tổng diện tích hơn 106.600 ha, hội tụ đầy đủ 3 không gian: rừng, biển, bán sa mạc và là mẫu chuẩn duy nhất về hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng, độc đáo của Việt Nam và Đông Nam Á. Đây là nơi sở hữu nhiều giá trị về đa dạng sinh học rừng, biển với các loài động, thực vật quý hiếm, cảnh quan thiên nhiên đa dạng mang những nét đặc trưng riêng của vùng khí hậu khô hạn ven biển của tỉnh.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa là “ngôi nhà chung” của hơn 1.500 loài thực vật, trong đó có 54 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới (IUCN); đồng thời có 765 loài động vật, trong đó có 46 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới.

Ngày 7-1-2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xếp Vịnh Vĩnh Hy nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa là Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.