Cảnh sát tung quân xử lý “cò” ở chùa Hương

(PLO)- CSGT sẽ phối hợp với cảnh sát hình sự xử lý các trường hợp chèo kéo du khách tại lễ hội chùa Hương.

Để bảo đảm trật tự ATGT, phục vụ du khách tham gia lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), CSGT Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí cán bộ tại nhiều điểm và nút giao thông.

Đại úy Đồng Văn Bắc, Phó đội trưởng Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP, đơn vị đã có phương án cụ thể báo cáo cấp trên. Trong đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC45) nhằm triệt để xử lý các đối tượng chèo kéo khách, đảm bảo ATGT trên tuyến vào ngày khai hội.

Riêng với Đội CSGT số 10, đơn vị sẽ bố trí lực lượng tại các điểm dọc Quốc lộ 21B, đặc biệt những điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, cương quyết xử lý chèo kéo khách, dừng đỗ sai quy định.

Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc, trong dịp đầu xuân. lễ hội sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng, chính thức khai hội vào ngày mai (2-2, tức mùng 6 âm lịch).

Ghi nhận vào chiều ngày 1-2, dù chưa phải chính hội, lượng du khách đổ về chùa Hương rất đông. Khắp các nẻo đường dẫn về khu di tích chùa Hương, lượng người và phương tiện khiến giao thông ùn ứ.

Lực lượng CSGT địa bàn đã tung 100% quân số túc trực tại các nút giao thông trọng điểm làm nhiệm vụ phân luồng, dẹp đường để giảm ùn tắc.

Tại khu vực chùa Hương, nhiều khách sạn, nhà nghỉ hầu hết đều có khách đặt phòng. Nhiều điểm gửi xe máy, ô tô đã kín chỗ.

Đại diện Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết từ ngày mùng 3 đến mùng 4 âm lịch, đã có khoảng 7 vạn du khách đến tham quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.