Cần lấy ý kiến cộng đồng về việc quản lý, sử dụng lòng lề đường

(PLO)- Do việc quản lý, sử dụng lòng đường vỉa hè không vào mục đích giao thông ảnh hưởng đến rất nhiều đến người dân, cơ quan, đoàn thể nên cơ quan quản lý cần tham vấn ý kiến của họ. Việc tham vấn cũng tránh trường hợp một quy định ban hành ra mà không được xã hội ủng hộ.

Ngày 14-10, tại cuộc họp bàn về quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Thị Hồng Ánh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần phải tham vấn ý kiến cộng đồng trước khi ban hành quy định về vấn đề này.

Vỉa hè đường Hòa Bình (quận Ninh Kiều) được kẻ vạch sơn để xe máy. Ảnh: N.NAM

Cụ thể, bà Ánh cho rằng đơn vị tham mưu soạn thảo văn bản cần đánh giá thực tế tình trạng quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường thời gian qua xem cái nào bất cập cần khắc phục. Sau đó tiến hành tham khảo ý kiến đại diện đông đảo các tầng lớp nhân dân, người kinh doanh nhỏ lẻ, cơ quan tổ chức về vấn đề này. Khi có dự thảo văn bản rồi thì tổ chức góp ý để hoàn chỉnh, tránh việc ban hành một quy định mà không được sự đồng tình của xã hội.

Ngày tết, một số tuyến đường có vỉa hè được trưng dụng để người dân trưng hoa kiểng bán, không còn chỗ dành cho người đi bộ. Ảnh: N.NAM
 

Một số ý kiến cho rằng thời gian qua quy định về việc này chưa chặt chẽ, ví dụ như cho phép sử dụng 1,5 m vỉa hè ngoài mục đích giao thông nên thành ra đường lớn nhỏ gì cũng lấy 1,5 m. Trong khi đó có nhiều con đường quá nhỏ thì không có đường cho người đi bộ, nhiều đường vỉa hè quá rộng nhưng cũng chỉ cho sử dụng có 1,5 m.

Cạnh đó, một số tuyến đường vừa làm mới rất đẹp nhưng không có lối lên vỉa hè nên nhiều hộ dân đã tự ý làm lối lên xuống cho xe máy nhìn mất mỹ quan. Hay như quốc lộ đi qua nội thành được đổi tên đường có vỉa hè nhưng việc sử dụng vỉa hè lại phải xin ý kiến bộ, ngành trung ương thì quá khó khăn cho người dân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.