Cần đột phá chính sách để giữ chân những người thầy giỏi

(PLO)- Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai quyết liệt. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong đó là phát triển đội ngũ nhà khoa học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Một môi trường ĐH làm việc mà không có những người xuất sắc, đam mê cống hiến sẽ rất khó trở thành ĐH đúng nghĩa”.

Đó là lời chia sẻ thẳng thắn của PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, khi bắt đầu triển khai những chương trình trọng điểm để thu hút hàng trăm giảng viên (GV), nhà khoa học giỏi.

Có thể nói chưa bao giờ các cơ sở đào tạo ĐH tung nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút, giữ chân nhà khoa học, giảng viên trình độ cao nhiều như thời gian gần đây.

Một tiến sĩ ứng tuyển thành công nhận thưởng ngay 100-200 triệu đồng và nếu là GS con số này lên tới nửa tỉ đồng là bình thường, đơn vị nào mạnh về tài chính còn có thể trả cao hơn. Bên cạnh đó, có những trường chi trả đầy đủ thu nhập và tài trợ toàn bộ học phí cho GV học nâng cao trình độ, những sinh viên xuất sắc được săn đón với những đãi ngộ đặc biệt…

giảng viên trình độ cao

Điều đó cho thấy công tác phát triển đội ngũ của các cơ sở đào tạo đang ngày càng được chú trọng. Không ít trường nhờ đó đã thu hút thêm nhiều nhà khoa học, GV, thậm chí có những người tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường ĐH hàng đầu trên thế giới cũng trở về ứng tuyển với mong muốn đóng góp cho công tác đào tạo, nghiên cứu của nước nhà.

Thế nhưng những kết quả đạt được vẫn chưa đáng kể, thậm chí có những đơn vị nhận về chỉ là số 0 hoặc số GV tuyển mới cũng không hơn số giảng viên thôi việc, khiến công tác phát triển đội ngũ gặp ít nhiều khó khăn.

Rõ ràng, những chính sách thu hút hấp dẫn ban đầu là cần thiết nhưng không thực sự quan trọng với các nhà khoa học, giảng viên trình độ cao. Bởi điều họ cần lớn hơn là môi trường, điều kiện làm việc để phát triển bản thân, nâng cao chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, những nỗ lực, tận tâm của họ cũng phải được đãi ngộ xứng đáng bằng thu nhập hằng tháng, hằng năm và những phúc lợi khác để họ an tâm cống hiến.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với hàng loạt điểm nhấn đáng chú ý, hướng đến mục tiêu bứt phá trong đào tạo nhân lực cao, cạnh tranh được với thế giới.

Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong Nghị quyết 57 là phát triển đội ngũ các nhà khoa học.

Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, bên cạnh những nỗ lực nội sinh các cơ sở đào tạo, nghiên cứu còn cần có những giải pháp mang tính tổng thể từ Nhà nước.

Những chiến lược đang được cả nước quyết tâm triển khai chính là cơ hội để cùng nhìn lại hệ thống chính sách của nước nhà, từ đó có những điều chỉnh, những quyết sách đột phá về cơ chế tài chính, cải thiện hạ tầng nghiên cứu để tạo động lực lớn cho các nhà khoa học, giảng viên trình độ cao. Chỉ khi hệ sinh thái ĐH thực sự hấp dẫn đối với nhân tài trong nước và quốc tế, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cao và đột phá trong phát triển khoa học công nghệ mới thực sự chuyển mình để đi đến thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.