Bố mẹ đi rẫy, 9 trẻ ở nhà bắt cóc làm thịt ăn, bị ngộ độc

(PLO)- 9 trẻ em ở Gia Lai bắt cóc làm thịt ăn, bị ngộ độc thịt cóc, phải nhập viện cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương này vừa xảy ra vụ ngộ độc thịt cóc khiến 9 trẻ em phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-9, có 9 trẻ em từ 10 đến 14 tuổi cùng ngụ thôn Mook Trang, xã Ia Dom, có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi… sau khi bắt cóc làm thịt ăn khi bố mẹ đi rẫy.

ngộ độc thịt cóc
Hầu hết các ca ngộ độc thịt cóc là do nhựa cóc, gan, mật bị nát dính trên thịt cóc và có trường hợp do ăn gan, trứng cóc. (Ảnh minh họa)

UBND xã Ia Dom đã phối hợp với công an đưa 9 em đến trạm y tế xã để sơ cứu, sau đó chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Các bác sĩ xác định các trẻ ngộ độc thịt cóc do cóc có các độc tố có trong gan, mật, trứng...

Hiện sức khỏe của các trẻ đều ổn định.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong các tuyến dưới da, một trong những nguy cơ đó là ngộ độc do ăn thịt cóc bị nhiễm độc tố (do nhựa cóc, gan, mật bị nát dính trên thịt cóc) và có trường hợp do ăn gan, trứng cóc.

Các bộ phận của cóc có thể gây độc bao gồm da, trứng cóc, nhựa mủ cóc từ tuyến sau tai và tuyến trên da cóc. Những độc tố ở một số bộ phận cơ thể chúng như nhựa cóc, gan và trứng cóc khi ăn vào gây ngộ độc cấp tính, tỉ lệ tử vong rất cao. Nếu nhựa cóc bắn dính vào trực tiếp niêm mạc mắt xuất hiện bỏng rát, phù nề niêm mạc...

Triệu chứng của ngộ độc thịt cóc bao gồm các biểu hiện trên tim mạch, chất độc gây tăng nhịp tim, tăng lực co bóp của tim. Khi nồng độ chất độc cao, nó có thể gây ra rối loạn nhịp tim, nhịp tim chậm rồi ngừng tim.

Ngoài ra, chất độc này có thể gây buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy, lo lắng, bồn chồn, ảo giác và co giật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.