Bộ GD&ĐT thành lập 5 đoàn kiểm tra thi tại 63 tỉnh, thành

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Nguyễn Hữu Độ, các điểm thi THPT quốc gia trong ngày thi thứ hai phải tiếp tục tăng cường quan sát, giám sát việc sử dụng công nghệ cao lẫn cách truyền thống để đưa đề thi lộ, lọt ra ngoài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kì thi quốc gia. 
Hôm nay (26-6), hàng trăm ngàn thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ 2. Buổi sáng, thí sinh thi môn khoa học tự nhiên, buổi chiều thi tiếng Anh. Năm nay, tỉnh Ninh Thuận có hơn 5.800 thí sinh dự thi tại 15 điểm thi tại 6 huyện thị và thành phố để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Có 365 thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT. Ngày thi đầu tiên 25-6, có 90 thí sinh vắng thi môn ngữ văn và toán.  
Phụ trách Ban chỉ đạo khu vực Nam Trung bộ, sáng nay Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đến kiểm công tác thi tại cụm thi tỉnh Ninh Thuận do Trường ĐH Marketing TP.HCM và Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận phối hợp cùng Sở GD&ĐT Ninh Thuận tổ chức. Báo cáo với Bạn chỉ đạo từ các trưởng điểm thi, thông tin trong ngày thi đầu tiên, công tác thi diễn ra nghiêm túc, không xảy ra những sai sót nào đáng tiếc. Công tác an ninh được đảm bảo 24/24 giờ trong, ngoài khu vực thi và bảo quản đề thi, in sao đề thi, bài thi tuyệt đối an toàn.  
Thứ trưởng Độ đánh giá, công tác thi tại tỉnh được tổ chức chu đáo, công tác thi ngày đầu ổn định. Công tác niêm phong phòng thi, đề thi và thanh tra chặt chẽ. Theo đó, ông Độ lưu ý, cán bộ thanh tra cần độc lập với in sao đề thi, giám thị và cắm chốt tại các điểm thi. Điểm mới năm nay, thanh tra không được kí vào niêm phong các bài thi mà chỉ giữ vai trò độc lập để giám sát, chứng kiến công tác niêm phong bảo quản đề thi, bài thi. 
Theo ông Độ, các điểm thi phải tiếp tục tăng cường quan sát, giám sát việc sử dụng công nghệ cao lẫn cách truyền thống để đưa đề thi lộ, lọt ra ngoài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kì thi quốc gia. Thứ trưởng Độ cũng lưu ý, với bài thi môn khoa học tự nhiên, mỗi bài thi thành phần có thời gian 10 phút để chuyển sang bài thi thành phần khác để các em không lo lắng mà có thể tiếp tục làm tốt bài thi. Theo đó, công tác thu bài thi thành phần, giấy nháp cần làm nhanh gọn, đảm bảo sự bảo mật cao, do vậy cán bộ coi thi cần quán triệt tốt lưu ý này để các em không bị lo lắng và thực hiện đúng quy chế.
"Để làm tốt công tác thi, thanh tra, mỗi phòng thi có cẩm nang tuyển sinh tại các phòng thi để cán bộ coi thi, thanh tra tham chiếu khi có các phát sinh tại phòng thi, điểm thi", ông Độ nhấn mạnh. 
Ông Độ đánh giá, kì thi THPT với hai mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học. Đây là kì thi quốc gia nghiêm túc, theo đó Bộ GD&ĐT thành lập 5 đoàn kiểm tra thi toàn quốc do các thứ trưởng, bộ trưởng trực tiếp đi kiểm tra tại điểm thi ở 63 tỉnh, thành. Các đoàn kiểm tra này đi kiểm tra thường xuyên tại điểm thi ở các địa phương. "Quan điểm của Bộ là dành thuận lợi nhất cho thí sinh, để các em đạt kết quả cao trong kì thi này. Giáo viên đi coi thi, thanh tra  thi vất vả thêm một chút để kì nghiêm túc nhưng không nặng nề mà đi vào sự ổn định, thực chất, minh bạch"- Thứ trưởng Độ nói.  
Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt trong Ban chỉ đạo thi và lực lượng thanh tra tại tỉnh Ninh Thuận, ông Độ tiếp tục lưu ý, cần giám sát gian lận thi như dùng thiết bị công nghệ cao như ống kính tê lê để chụp đề thi từ nhà cao tầng qua kính cửa sổ hoặc dùng giây thun bắn đề thi ra ngoài. Đồng thời, giám thị các phòng thi phải luôn nhắc nhở, hỏi thí sinh vào phòng thi có mang điện thoại, thiết bị ghi hình không. Nếu cán bộ coi thi đã làm hết trách nhiệm của mình mà các em vẫn vi phạm quy chế thì khi lập biên bản cũng không áy náy.
Ông Độ cũng nhắc nhở, các phòng thi nên để bàn để thí sinh bỏ cặp, vật dụng cấm mang vào phòng thi, thay vì các em phải bỏ cặp, vật dụng dưới sàn vật vạ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.