Bình Dương, Bình Phước tiếp tục giãn cách xã hội

(PLO)- Mặc dù Bình Dương, Bình Phước là hai tỉnh thuộc nhóm 2 (nhóm nguy cơ). Nhưng việc tiếp tục giãn cách xã hội là cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 16-4, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký công văn hỏa tốc, chỉ đạo các cấp chính quyền và người dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 22-4.

Các quán ăn nhậu tiếp tục đóng cửa để phòng, chống dịch. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương phải quán triệt sâu sắc và nêu cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục tạm dừng hội họp, tập trung trên 20 người, dừng toàn bộ các nghi lễ tôn giáo. Tiếp tục đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như: Massage, phòng tập thể hình, phòng tập yoga, vũ trường, cơ sở du lịch, tham quan, tụ điểm vui chơi, giải trí, chiếu phim, quán bia, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, làm đẹp, thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn tỉnh.

Ngoài ra, cấm tụ tập trên 10 người, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người và người. Tại các điểm công cộng, phân xưởng, nhà máy sản xuất hoạt động phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Công văn nêu rõ phải xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra việc tập trung trên 20 người.

Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân không nên rời khỏi nhà và di chuyển khi không cần thiết. Kiểm tra, kiểm soát nắm bắt tình hình về những thông tin không chính xác, sai sự thật đăng trên mạng xã hội để xử lý nghiêm.

Tính đến ngày 15-4, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có tổng số ca nghi ngờ mắc COVID-19 là 84. Qua xét nghiệm, cả 84 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. 

Tại Bình Phước, chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ra công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 22-4.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.