Bí thư Đinh La Thăng chụp ảnh với dân bên hoa anh đào

(PLO)- Tối 22-4, tại khu B Công viên 23-9 (quận 1, TP.HCM) đã diễn ra lễ hội hoa anh đào.

Lễ hội nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, hợp tác về văn hóa, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và TP.HCM - Nhật Bản nói riêng.

Tham dự lễ khai mạc có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, các đoàn khách Nhật Bản và đông đảo người dân TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng đại diện đoàn khách Nhật Bản cắt băng khai mạc lễ hội hoa anh đào, tối 22-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu nhận hoa anh đào do đại diện Nhật Bản tặng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (giữa), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu (bìa trái) chụp ảnh cùng người dân tại buổi khai mạc lễ hội hoa anh đào, tối 22-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trò chuyện với người dân tại lễ hội hoa anh đào TP.HCM, tối 22-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng người dân tại lễ hội hoa anh đào TP.HCM, tối 22-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người dân tham quan các khu vực trưng bày hoa anh đào ngoài trời. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lễ hội, trưng bày khoảng 100 cây và 10.000 cành hoa anh đào được vận chuyển từ TP Hokkiado (Nhật Bản). Đây cũng là lần đầu tiên lễ hội đặt chân tới TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cả gia đình cùng chụp ảnh lưu niệm bên hoa đào. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau lễ khai mạc, ban tổ chức mở cửa miễn phí để người dân TP và du khách tham quan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hai bố con nhí nhảnh bên hoa anh đào. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các bạn trẻ thích thú "tự sướng" bên hoa anh đào. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khách tham quan những cây, cành hoa anh đào tươi như ở tại đất nước Nhật Bản tại khu nhà bạt được bố trí nhiệt độ phù hợp để tránh cái nắng gay gắt của TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lễ hội hoa anh đào sẽ kết thúc vào tối 23-4. Ngay sau khi kết thúc lễ hội, số cây hoa anh đào trên sẽ được chuyển giao cho Hiệp hội Cây cảnh Việt Nam để trồng tại Đà Lạt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những cành hoa đào được trưng bày tại lễ hội. Ảnh: HOÀNG GIANG

Được biết sau TP.HCM, điểm đến tiếp theo của lễ hội hoa anh đào sẽ là TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.