Bệnh ‘chân lực sĩ’ ở nam giới vì đi giày không vớ

 (PLO)- “Chân lực sĩ” là tên gọi của bệnh nấm kẽ chân, gây lở đỏ giữa các kẽ ngón chân và lây dần xuống lòng bàn chân. Bệnh có tên y học là tinea pedis do nấm Trichophyton rubrum hoặc Trichophyton mentagrophytes.

Mốt thời trang mang giày không vớ ở nam giới được khởi đầu từ những ngôi sao hàng đầu và đang lan truyền nhanh khắp thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe đã đưa ra cảnh báo rằng mốt này sẽ làm nhiều người bị chứng  “chân lực sĩ" hơn. Bệnh này có khả năng cao sẽ xảy ra ở người mang giày không vớ khi mà lót giày không có khả năng hút mồ hôi khiến vi khuẩn phát triển.

Vớ được coi như lớp chắn giữa giày và chân, nó có tác dụng hút mồ hôi, giúp chân bớt tỏa mùi. Bàn chân vốn có nhiều tuyến hơn bất cứ nơi nào khác trên cơ thể, sản xuất ra khoảng 0,25 lít mồ hôi mỗi ngày. 

Theo BS da liễu Emma Stevenson, ngày càng có nhiều nam giới đến bệnh viện khám chân vì cách mang giày dép không đúng. Nhiều loại giày phổ biến trên thị trường hiện tại có lớp da phía trên nhưng lót bằng chất liệu nhân tạo khiến chân không thể "thở", thoát khí. Vì thế, độ ẩm, nhiệt và vi khuẩn sẽ kết đọng lại trong giày gây bệnh “chân lực sĩ”.

Theo các bác sĩ, giày nên được để không chừng 48 tiếng để ngăn vi khuẩn phát triển trong giày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng túi trà khô để hút mồ hôi hoặc lưu ý hơn đến độ rộng, chật của đôi giày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.