Bé trai 5 tuổi suýt thủng thực quản vì hóc xương cá ba sa

(PLO)- Bé trai 5 tuổi bị hóc dị vật là xương cá ba sa gây viêm phù nề thực quản, suýt thủng thực quản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 8-5, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2, thông tin khoa vừa nội soi lấy xương cá kích thước 23x23 mm cho bệnh nhi NTN (sinh năm 2020, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khai thác bệnh sử, ba bệnh nhi cho biết cháu N được cho ăn cơm với cá ba sa. Dù gia đình đã lọc xương nhưng vẫn còn sót lại mảnh xương vây, không may bị cháu N nuốt phải.

Gia đình phát hiện kịp thời, cháu N được đưa đến bệnh viện địa phương và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được chỉ định chụp X-quang, CT-scan, xác định dị vật kẹt ở thực quản gây viêm phù nề.

hóc dị vật
Khi phát hiện trẻ hóc dị vật không nên tìm cách lấy dị vật vì có thể đẩy vào sâu hơn. Ảnh: Internet

Bệnh nhi được tiến hành nội soi cấp cứu gắp dị vật, 2 ngày sau thì hồi phục và được cho xuất viện.

Theo bác sĩ Thủy, hóc dị vật ở trẻ rất nguy hiểm, đặc biệt những vật dụng sắc nhọn hoặc có tính ăn mòn có thể gây các biến chứng thủng, tắc ruột. Các loại dị vật thường gặp như đồng xu, pin cúc áo, nam châm, tăm xỉa răng, vỉ thuốc, xương…

Để xử trí các dị vật tiêu hóa còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi bệnh nhi, loại dị vật, vị trí của dị vật ở đường tiêu hóa, thời gian nuốt, triệu chứng lâm sàng.

Phần lớn trường hợp dị vật tiêu hóa được cơ thể tự đào thải và không cần can thiệp. Tuy nhiên vẫn có 10-20% trường hợp cần nội soi và 1% cần phẫu thuật để lấy dị vật.

Khi hóc dị vật, trẻ có thể có các dấu hiệu ói, ói máu, đau cổ, nuốt đau, khó nuốt, đau bụng, chướng bụng và cần được thăm khám ngay.

Bác sĩ Thủy nhấn mạnh, những dị vật ở thực quản/dạ dày và có tính chất nguy hiểm cần người nhà lưu tâm gồm: Dị vật có đầu nhọn; kích thước dị vật lớn; polymer siêu thấm; nuốt từ hai nam châm trở lên.

Để phòng trẻ hóc dị vật, phụ huynh nên để các vật dụng kích thước nhỏ ở xa tầm tay trẻ nhỏ; quan sát trẻ khi chơi, không sử dụng các đồ chơi nam châm, kích thước nhỏ; tuyệt đối không đùa giỡn khi đang ăn.

Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật không nên hoảng loạn, tìm cách lấy dị vật vì có thể đẩy vào sâu hơn. Không dùng thuốc, các chất gây nôn hay kích thích nôn tránh tổn thương nặng thêm hoặc gây hít sặc vào đường hô hấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.