Bé 10 tháng tuổi bỏng mặt vì bình trà nóng

Nấu ăn dưới bếp, nghe tiếng con khóc thét ở nhà trên, chị Hoa chạy lên phát hiện bình trà nóng để trên bàn ngã ngang, nước đổ tung tóe, còn cậu con trai thì ôm mặt, ngực và tay đỏ ửng lên vì bỏng.

Bé được người nhà đưa đến bệnh viện An Phú, tỉnh An Giang, cuối tuần qua. Do các vết bỏng khá nghiêm trọng, sau khi sơ cứu, các bác sĩ quyết định chuyển bé lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bệnh nhi tím tái toàn thân, khó thở, mạch yếu và có biểu hiện sốc do bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực và tay. Bé nhanh chóng được thở oxy, truyền dịch chống sốc.“Nếu nhập viện chậm, bé có thể nguy kịch vì sốc bởi diện tích bỏng khá lớn, đặc biệt nước sôi đổ vào các vị trí trung tâm như đầu, mặt và cổ”, một bác sĩ cho biết.

Đến nay, sau khi được điều trị tích cực, các vết thương bỏng ở mặt bé bắt đầu lên da non và có dấu hiệu bình phục.

Theo các bác sĩ, điều may mắn nhất là đôi mắt của bé không bị ảnh hưởng.Mẹ bé cho biết, nguyên nhân gây bỏng cho con chính là bình nước trà chị vừa pha, định châm nước cúng ở các bàn thờ trong nhà. Mải lo nấu ăn chưa kịp cúng thì tai nạn đã xảy ra. "Có lẽ con tôi với tay lên bàn thì bình trà ngã", người mẹ nói.Tuy bé không bị thương nghiêm trọng, song theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, tai nạn này là bài học cho sự bất cẩn của người lớn.

Các bác sĩ khuyên phụ huynh cần cẩn trọng hơn với những vật chứa nước nóng như ấm nước, bình trà, nồi canh… đối với sự an toàn cho trẻ."Để tránh tai nạn cho trẻ, nhất là các bé chưa có ý thức, sau khi đun sôi thức ăn, nước uống, người lớn phải đặt ở nơi mà trẻ không thể tiếp xúc", một bác sĩ nói.

Theo Trung Hào (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm