Bé 1 tháng tuổi ngộ độc sái thuốc phiện

(PLO)- Khi thấy trẻ có biểu hiện khó chịu, quấy khóc, đi ngoài phân lỏng, gia đình đã tự ý pha loãng sái thuốc phiện cho trẻ uống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 1 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng quấy khóc, thở nấc.

Theo thông tin cung cấp từ gia đình, bé có biểu hiện khó chịu, quấy khóc, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Gia đình đã tự ý pha loãng sái thuốc phiện cho bé uống.

Sau đó, bé quấy khóc nhiều hơn, mệt lả, phản xạ kém, thở nấc, được gia đình đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám và khai thác tiền sử, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc thuốc phiện kèm theo rối loạn tiêu hóa. Sau khi được xử trí cấp cứu, dùng thuốc giải độc đặc hiệu và theo dõi, tình trạng bé dần ổn định.

Năm 2021, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận một bệnh nhi 2 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nhịp tim không ổn định, đồng tử co nhỏ, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc sái thuốc phiện.

Trước đó, gia đình đã dùng sái thuốc phiện pha vào sữa cho trẻ uống để “chắc dạ”.

Sái thuốc phiện là phần thuốc còn đọng lại trong điếu sau khi hút, thường được cất dành khi thiếu sẽ sử dụng.

Thực tế, nhiều gia đình vẫn tin vào mẹo dân gian, pha sái thuốc phiện cho trẻ uống để điều trị các vấn đề tiêu hóa. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp phải cấp cứu vì ngộ độc chất này.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị bệnh, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị, không nên tự ý cho trẻ dùng thuốc tại nhà, đặc biệt là sái thuốc phiện, việc tự ý dùng có thể gây những hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.