Bão, lũ làm chết và mất tích hơn 750 người mỗi năm

Sáng nay, 27-11, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão đã tổ hội thảo “Kinh nghiệm phòng chống lụt bão sau 10 năm lũ lớn miền Trung - năm 1999”.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học, Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Huy Ngọ cùng lãnh đạo các địa phương từ Quảng Bình đến Khánh Hoà.

Hội thảo được tổ chức nhằm xem xét, đánh giá các tác động của biến đổi khí hâu tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng; cùng nhìn nhận lại nguyên nhân gây nên lũ lớn cũng như những tổn thất mà nhân dân phải gánh chịu trong 10 năm qua. Qua đó, các địa phương cùng nhau học hỏi, rút kinh nghiệm, bổ sung các giải pháp phòng chống lụt bão trong những năm tiếp theo.

Bão, lũ làm chết và mất tích hơn 750 người mỗi năm ảnh 1

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) bị ngập chìm trong cơn lũ đầu tháng 10 vừa qua. Ảnh: Nguyên Khôi

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT tại Hội thảo, bão lũ có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Có tới 80% - 90% dân số Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão, lũ. Trung bình số người chết và mất tích hàng năm do bão, lũ gây ra là trên 750 người. Đặc biệt, bão Linda (1997) có số người chết và mất tích lên đến trên 3.000 người. Hàng năm, bão, lũ cũng làm tổn thất về kinh tế khoảng 1,5% GDP; trong đó, năm 2006, thiệt hại nặng nề nhất là 18.500 tỷ đồng.

Miền Trung là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão, lũ (chiếm 65%), các cơn bão thường xảy ra dồn dập trong thời gian ngắn, có khi trong 1 tháng bị ảnh hưởng của 2-3 cơn bão có cường độ lớn và mỗi khi lũ xuất hiện thì xảy ra rất nhanh, mạnh và gây thiệt hại nặng nề.

Theo Nguyễn Hùng (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.