Bác tin Thảo Cầm Viên mua chó chạy rông cho sư tử ăn

(PLO)- “Theo quy định, chó vô chủ sẽ bị tiêu hủy hoặc giao cho Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dùng nghiên cứu khoa học. Không có chuyện Chi cục Thú y TP.HCM đề nghị Thảo Cầm Viên mua lại chó vô chủ dùng làm thức ăn cho sư tử”.

Chiều 29-9, ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, nhấn mạnh với Pháp Luật TP.HCM thông tin trên.

Trước đó, một số trang mạng xôn xao chuyện nếu không đủ tiền tiêu hủy, Chi cục Thú y sẽ đề nghị Thảo Cầm Viên mua lại chó hoang về làm mồi cho sư tử.

Bài viết có nội dung: “Trong bản đề xuất gửi lên UBND (UBND TP.HCM – PV), Chi cục Thú y mạnh dạn đề nghị thay vì đem tiêu hủy, chi cục sẽ làm việc với Thảo Cầm Viên về việc tiêu thụ số chó hoang. Cụ thể, những chú chó vô chủ sẽ được dùng vào mục đích làm thức ăn cho các loài thú săn mồi đang được nuôi dưỡng tại Thảo Cầm Viên, điển hình là sư tử và các loài hổ quý hiếm tại đây”.

Hình ảnh sư tử đang ngoạm chó con được đăng tải trong bài viết. 

Chưa hết, bài viết còn đưa thêm: “Một cán bộ của chi cục đưa ra lí do gần đây lượng chó hoang được bắt về trụ sở ngày càng nhiều hơn. Cũng có trường hợp chủ đến nộp phạt và nhận lại chó, nhưng trường hợp chó hoang không chủ vẫn nhiều hơn cả. Cứ theo tình hình này, diện tích chuồng nuôi không đủ và kinh phí hạn hẹp của Chi cục cũng không cho phép để tiêu hủy hết”.

Trao đổi thêm với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Minh Trí, Trưởng trạm Phòng chống dịch và kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Thú y TP.HCM, cho rằng khoảng 70% chó chạy rông bị bắt đã được chủ nuôi đến nhận lại. “Do vậy, thông tin chó vô chủ nhiều hơn chó được chủ nuôi nhận lại là không cơ sở” – ông Trí nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.