Bác sĩ rửa tay, bệnh nhân được lợi

Các bệnh nhân tại BV Trung ương Huế đã giảm nguy cơ bị nhiễm khuẩn bệnh viện từ khi bác sĩ chịu khó rửa tay.

Sau "chiến dịch" đốc thúc các bác sĩ và nhân viên y tế rửa tay, tỷ lệ nhiễm trùng sau phẫu thuật ở Bệnh viện Trung Ương Huế giảm từ 10% xuống còn 4,2%.

Vượt qua 90 bệnh viện lớn của các quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Bệnh Viện Trung ương Huế của Việt Nam cùng với Bệnh viện Southern Health (Australia) và Artemis Hospital (Ấn độ) đã giành 3 vị trí cao nhất và được chọn vào vòng chung khảo toàn thế giới vào năm 2011 trong cuộc thi Vệ sinh tay và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện do Tổ chức Y tế Thế giới phát động.

Cuộc thi này có sự tham gia của 11.700 bệnh viện trên thế giới. Lãnh đạo Bệnh viện trung ương Huế cho biết, kể từ năm 2006, công tác vệ sinh tay đã được chú trọng. Năm 2007, Bệnh viện thành lập Ban Điều hành chiến dịch vệ sinh tay đồng thời lắp đặt thêm các điểm rửa tay bằng cồn ở hàng trăm chiếc xe tiêm, xe thay băng và 150 giường bệnh ở các khoa; cải tạo lại hệ thống cấp nước đạt tiêu chuẩn cho các phòng mổ sản, mổ chuyên khoa, mổ ngoại, trang bị thêm nhiều điểm có dung dịch sát khuẩn tay nhanh ở cửa ra vào phòng bệnh, đầu giường bệnh nhân,…

Việc các y bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Huế hình thành ý thức rửa tay là một việc làm tuy nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa, giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng cho sau mổ cho các bệnh nhân. Năm 2006, tỷ lệ nhiễm trùng sau mổ của Bệnh viện Trung ương Huế là 10% thì năm 2010, tỷ lệ này còn 4,2%.

Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Hữu Luyện, Trưởng Khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, việc giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn sau mổ giúp các bệnh nhân giảm bớt nguy cơ bị nhiễm trùng vết mổ, giảm ngày điều trị, giảm chi phí thuốc, giảm sự đau đớn và giảm nguy cơ kháng thuốc nhờ hạn chế lạm dụng kháng sinh...

Theo Nam Giao – Trường Long (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm