Ba công nhân bị các khối bê tông đè chết

Các khối bê tông (khoảng 10 tấn/khối) của bệ chịu lực ép cọc sập dây chuyền.

Sáng 20-7, khi đang vận hành cần cẩu để cẩu những khối bê tông (khoảng 10 tấn/khối) ép cọc nhồi tại công trình nhà máy Juky Việt Nam ở Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM) thì các khối bê tông đổ dây chuyền làm chết ba công nhân.

Theo thông tin ban đầu, khi nhóm công nhân vận hành cần cẩu, bệ chịu lực của hệ thống ép cọc (tức cọc tải) gồm các khối bê tông lớn đã sập dây chuyền. Một số công nhân kịp phát hiện và bỏ chạy, ba nạn nhân xấu số chạy nhưng không kịp. “Em và những công nhân khác đang làm, bất ngờ thấy các khối bê tông lung lay và dịch ra ngoài bệ máy ép cọc nên la lên và bỏ chạy” - một công nhân kể. Một công nhân khác nói: “Nghe tiếng la, tôi vội chạy theo những người chạy trước chứ không biết chuyện gì xảy ra”.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, hiện trường bị phong tỏa. Các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân.

Ba công nhân bị các khối bê tông đè chết ảnh 1

Những khối bê tông của hệ thống tải cọc đã đè chết ba công nhân. Ảnh: H.TUYẾT

Ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP, cho biết đây là vụ tai nạn quá nghiêm trọng và ông đã báo cáo nhanh lên ban giám đốc Sở. Theo ông Dũng, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do bệ chịu lực của hệ thống ép cọc yếu, chịu tải không nổi khiến dầm đỡ bị cong sau vụ sập hoặc thi công không đúng thiết kế, không đúng quy trình; các khối bê tông sắp xếp chưa đúng kỹ thuật nên gây ra vụ sập đổ. “Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan điều tra Công an TP điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Chúng tôi còn phải xem lại các hồ sơ thiết kế, thi công, sơ đồ tải trọng, kiểm định chất lượng, quy trình thi công… mới có kết luận cuối cùng” - ông Dũng nói.

Công trình do công ty TNHH Juky Việt Nam làm chủ đầu tư, nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại Chánh Phúc.

Ba công nhân xấu số là Phạm Văn Hoàng (42 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hồng Việt (23 tuổi, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Chí Đông (21 tuổi, quê Đồng Tháp).

V.THUẬT - H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.