80% cơ sở nuôi tôm nước lợ Kiên Giang được cấp mã số nhận diện

(PLO)- Kiên Giang đẩy mạnh việc cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, hiện tỉnh có hơn 42.900 cơ sở nuôi tôm nước lợ, với 3 loại hình chính là nuôi tôm công nghiệp, quảng canh - quảng canh cải tiến và luân canh tôm - lúa. Trong đó, có trên 34.650 cơ sở thuộc diện phải đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đến nay, Kiên Giang đã có hơn 27.560 cơ sở nuôi tôm trên địa bàn được cấp xác nhận mã số này, đạt gần 80%. Kiên Giang phấn đấu đạt 100% vào cuối năm 2023.

nuôi tôm nước lợ

Mô hình nuôi tôm hai giai đoạn trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: MT

Cũng theo Sở này, hầu hết các thị trường nhập khẩu tôm từ Việt Nam như Mỹ, Nhật, EU, Úc và gần đây là Trung Quốc đều yêu cầu phải có mã số nhận diện để truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Do đó, việc cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các nước nhập khẩu, tăng giá trị kinh tế ngành hàng tôm, góp phần nâng cao thu nhập cho người nuôi tôm.

Năm 2023, Kiên Giang đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng tôm khoảng 116.000 tấn trở lên, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 890 triệu USD, tăng khoảng 7% so với năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm