3 thức uống giúp giảm cholesterol xấu một cách hiệu quả cao

(PLO)- Nồng độ cholesterol cao có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vì vậy, chúng ta cần chú trọng, quan tâm đến chế độ ăn uống và lối sống. Cả hai đều có vai trò quan trọng trong việc giữ cholesterol xấu, hoặc LDL.

3 loại đồ uống tốt nhất để cải thiện cholesterol mà bạn nên thường xuyên sử dụng trong chế độ ăn uống của mình. Ảnh: TIMESNOW.

3 loại đồ uống tốt nhất để cải thiện cholesterol mà bạn nên thường xuyên sử dụng trong chế độ ăn uống của mình. Ảnh: TIMESNOW.

Theo các chuyên gia y tế, bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cũng có thể kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể bằng các loại đồ uống tốt cho sức khỏe, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch.

Theo các bác sĩ việc kiểm soát lượng cholesterol là rất quan trọng, vì giảm 1% cholesterol xấu có thể giảm 1% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, trong khi giảm 1% tổng lượng cholesterol có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim lên đến 3%.

Dưới đây là 3 loại đồ uống tốt nhất để cải thiện cholesterol mà bạn nên thường xuyên sử dụng trong chế độ ăn uống của mình.

Trà xanh

Trà xanh là một trong những đồ uống được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Ngoài việc, nó có nhiều lợi ích sức khỏe khác, trà xanh giúp cải thiện mức cholesterol ở cả người khỏe mạnh và những người mắc bệnh béo phì.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng BMC, có bằng chứng dịch tễ học nói rằng uống trà xanh có tác dụng bảo vệ chống lại chứng tăng lipid máu.

Trà xanh giúp cải thiện mức cholesterol ở cả người khỏe mạnh và những người mắc bệnh béo phì. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trà xanh giúp cải thiện mức cholesterol ở cả người khỏe mạnh và những người mắc bệnh béo phì. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các chuyên gia y tế cũng cho rằng trà xanh cũng làm giảm sự hấp thụ chất béo vào ruột và kích hoạt con đường giảm tổng hợp axit béo, giúp giảm mức LDL trong cơ thể.

Ngoài ra, một nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản cho thấy những người uống thường xuyên ít nhất hai tách trà xanh mỗi ngày trong 7-10 năm ít có khả năng tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào của các vấn đề về tim mạch hơn so với những người không uống trà xanh thường xuyên.

Đặc biệt, đối với phụ nữ uống từ 3-5 cốc mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ cao bị ung thư.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành là một trong những nguồn sữa thay thế tốt nhất, đặc biệt đối với những người không dung nạp đường sữa. Và ngoài ra, nó còn giúp giảm đáng kể mức cholesterol, với sự trợ giúp của các peptide trong quá trình tiêu hóa protein đậu nành. Các bác sĩ cho rằng peptide giúp điều chỉnh lại các thụ thể LDL ở gan.

Theo Tạp chí Dinh dưỡng, một nghiên cứu cho biết ăn nhiều protein đậu nành có tác động đáng kể đến mức LDL trong thời gian dài. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra và thử nghiệm 43 lần để đánh giá tác dụng của đậu nành đối với mức LDL.

Theo Harvard Health, lợi ích của đậu nành đối với việc giảm mức cholesterol được FDA đã công nhận vào năm 1999 và theo cơ quan apex, 25 g protein đậu nành mỗi ngày là đủ để giảm mức cholesterol.

Nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa và nó giúp giảm LDL. Ảnh: isock.

Nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa và nó giúp giảm LDL. Ảnh: isock.

Nước ép quả lựu

Nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa và theo các bác sĩ, nó giúp giảm LDL bị oxy hóa, một loại cholesterol LDL có thể góp phần hình thành xơ vữa động mạch.

Một số nghiên cứu nói rằng uống thường xuyên loại nước ép này giúp giảm mức cholesterol từ 3-10%.

Theo các bác sĩ, nước ép lựu có chứa tanin và anthocyanin, cả hai đều có đặc tính chống xơ vữa giúp làm chậm quá trình oxy hóa lipoprotein tỷ trọng thấp hoặc LDL.

Timesnow

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm