231 tân sinh viên khó khăn được 'Tiếp sức đến trường'

(PLO)- Chương trình “Tiếp sức đến trường” đã trở thành cầu nối giúp các em vững bước đến giảng đường đại học, cao đẳng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 17-11, Thành đoàn TP.HCMBáo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2024.

Chia sẻ tại chương trình, ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết, chương trình đã trải qua 21 năm với 22 mùa học bổng "Tiếp sức đến trường", Báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng 63 tỉnh thành và Thành đoàn TP.HCM trao 25.931 suất học bổng với tổng kinh phí trên 239 tỉ đồng. Không ít tân sinh viên từng nhận học bổng nay đã tốt nghiệp, góp sức cho xã hội và tiếp tục đồng hành hỗ trợ các thế hệ đàn em vượt qua khó khăn.

"231 gương mặt là 231 câu chuyện đời không giống nhau, nhưng có một điểm chung là các em đã cùng vượt qua khó khăn, nghịch cảnh bằng ý chí, khát vọng của mình và cùng nhau bước qua cánh cửa giảng đường..." - ông Lê Thế Chữ cho hay.

Chương trình khởi nguồn từ năm 1988 với các tên gọi khác nhau như "Tiếp sức đến trường", "Giúp bạn vượt khó"...

tiếp sức đến trường 2.JPG
231 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được "Tiếp sức đến trường".

Cũng theo ông Lê Thế Chữ, chương trình không chỉ mang lại cơ hội học tập mà còn tiếp thêm nghị lực cho nhiều thế hệ sinh viên, trở thành biểu tượng của sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Một trong những sinh viên nhận học bổng, em Lê Hữu Vinh, sinh viên ngành Kiểm toán, Đại học Kinh tế TP.HCM, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng phải tạm dừng việc học để làm công nhân trong suốt 3 năm. Dù nghỉ học 3 năm liền để làm công nhân nhưng khi quay trở lại bục giảng, em không hề thua kém bạn bè về học lực.

tiếp sức đến trường 1.JPG
Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ tại chương trình.

"Vì là trẻ mồ côi nên chuyện phải tự tay làm hết mọi công việc đã quá đỗi bình thường. Em được chị Nguyễn Huệ Thư (chị họ) chăm sóc. Dù cả hai cùng khó khăn, thiếu thốn tình thương và một điểm tựa tinh thần nhưng em luôn cố gắng, xem khó khăn là động lực. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Em muốn tự sửa lại ‘chiếc đàn’ và cách duy nhất để sửa lại đó là phải học" - Hữu Vinh nói.

Đến năm 2023, học bổng "Tiếp sức đến trường" đã trao học bổng cho 24.597 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 219 tỉ đồng (Chi phí tài trợ học bổng, chi phí tổ chức, quà tặng, hỗ trợ đi, ăn ở cho tân sinh viên…).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.