1 xã ở Đà Nẵng tặng sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

(PLO)- Mô hình "Tủ sách giáo khoa dùng chung" đã chính thức được ra mắt tại xã Hoà Vang, nơi có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 16-8, tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), không khí buổi ra mắt “Tủ sách giáo khoa dùng chung” trở nên đặc biệt ấm áp.

sách giáo khoa
Bộ sách giáo khoa được trao tận tay các em nhỏ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Chung tay góp sách

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, xúc động cho biết chỉ sau 45 ngày vận động, xã đã huy động được hơn 551 triệu đồng và 6.262 quyển sách giáo khoa.

Ngay từ năm học 2025-2026, tủ sách đủ khả năng cho mượn hơn 15.171 quyển, phục vụ 1.254 học sinh ở 8 thôn vùng đồi núi và con em hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

60a6fb445c77d4298d66.jpg
Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Tủ sách giáo khoa dùng chung là việc làm nhỏ nhưng có lợi cho dân, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Đây không chỉ là cách hỗ trợ các gia đình khó khăn mà còn là cách giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng tri thức và tài sản chung”, ông Nguyện nói.

Trong bối cảnh nhiều gia đình còn chật vật mưu sinh, một bộ sách vài trăm ngàn đồng vẫn là gánh nặng không nhỏ. Tủ sách dùng chung vì thế được xem như một cánh tay dang rộng giúp giảm đi lo toan cho phụ huynh. Đồng thời tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh trên toàn xã Hoà Vang.

Gieo mầm tri thức

Ở hàng ghế đầu, em Lê Thị Khánh Vy (dân tộc Cơ Tu), học sinh lớp 6 Trường THCS Ông Ích Đường, ôm chặt bộ sách giáo khoa mới được mượn.

Vy cho biết hoàn cảnh gia đình em thuộc diện khó khăn. Để chăm lo, mua đầy đủ sách giáo khoa cho em đi học, bố mẹ sẽ thêm phần nhọc nhằn.

Hôm nay, được xã Hoà Vang hỗ trợ bộ sách giáo khoa để có sách đi học vào năm học mới, Vy rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho tủ sách này.

sach-giao-khoa.jpg
Các học sinh khó khăn vui vì được nhận bộ sách giáo khoa cho năm học mới tới đây.
Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Em xin hứa sẽ sử dụng sách giáo khoa thật tốt và giữ gìn bộ sách để các bạn, các em khoá sau sẽ tiếp tục được dùng như em”, Vy nói.

Khánh Vy chỉ là một trong hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hưởng lợi từ mô hình này. Với em, bộ sách không chỉ là dụng cụ học tập mà còn là tấm vé mở ra cánh cửa tri thức, nuôi dưỡng giấc mơ vượt núi đến trường.

Nhìn ánh mắt rạng rỡ của các em, nhiều thầy cô giáo không giấu nổi xúc động. Họ tin rằng, bên cạnh giá trị vật chất, tủ sách còn gieo vào lòng trò nhỏ ý thức tiết kiệm và sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn.

UBND xã Hòa Vang đặt mục tiêu đến năm học 2026-2027, tủ sách sẽ đáp ứng 100% nhu cầu sách giáo khoa cho khoảng 5.000 học sinh trong toàn xã. Hàng năm, sách sẽ được luân chuyển, bổ sung và tái sử dụng, giúp tiết kiệm cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.