Ngày 19/3, hình ảnh cá chết nổi trắng, bốc mùi hôi thối khu vực hồ Thủy Sứ (lòng hồ Tây). Người dân cho biết, hiện tượng này diễn ra khoảng 2 ngày trước đó, ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt - Ảnh: Quang Ba
Trả lời báo chí, đại diện UBND quận Tây Hồ xác nhận có hiện tượng này và lý giải nguyên nhân do việc tát hồ để thực hiện trồng sen, tạo cảnh quan - Ảnh: Quang Ba
Theo đó, khu vực lòng hồ được tát cạn nước để trồng sen, quá trình tát cạn nước trong hồ và xử lý nền đất bằng vôi khiến một số lượng nhỏ cá, tôm bị chết chứ không phải do ô nhiễm môi trường hay tác nhân nào khác.
Ghi nhận của phóng viên tối 19/3, các công nhân vệ sinh môi trường đã huy động một xe tải nhỏ để di chuyển lượng cá chết đã được vớt lên.
Lượng cá chết được vớt hết và di chuyển ngay trong tối 19/3.
Trước đó, đại diện UBND quận Tây Hồ cũng trả lời báo chí, công tác vớt cá, dọn dẹp vệ sinh lòng hồ trả lại môi trường mỹ quan được thực hiện khẩn trương.
Được biết, UBND quận Tây Hồ quyết định phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả và Trung tâm Khuyến nông TP Hà Nội thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái.
Theo đó, 3 đơn vị sẽ phối hợp trồng sen chất lượng cao trên diện tích 7,5ha tại hồ Đầu Đồng, Thủy Sứ (phường Quảng An) và các hồ Ao Sen 1, Ao Sen 2 (phường Nhật Tân).
Hình ảnh lòng hồ Thủy Sứ đã được vớt hết số cá chết trong tối 19/3.