Hoạ sĩ Lê Thanh Trừ sinh năm 1935 tại Đồng Tháp. Ông là một trong những họa sĩ đầu đàn của thế hệ họa sĩ kháng chiến ở miền Nam.
Ngoài làm tranh khắc gỗ, ông còn thích đi đây đi đó tìm cảm hứng sáng tác. Tranh của cố họa sĩ mang nhiều sắc thái khác nhau, khi thể hiện nỗi buồn man mác, khi mang đến niềm vui qua góc nhìn thú vị.
 |
| Một số tác phẩm của họa sĩ Lê Thanh Trừ |
Ngoài sáng tác tranh, Lê Thanh Trừ còn là nhà lý luận phê bình nghệ thuật và sáng tác sách. Ông đã có 5 đầu sách được xuất bản, gồm: 12 gương mặt họa sĩ Nam Bộ (2005), Ông chiều chiều (2006), Chỗ quê hương đẹp hơn cả (2008), Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (2011), Lai Vung - Lấp Vò, ải địa đầu chống giặc (2012).
Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, họa sĩ Lê Thanh Trừ đã qua đời ở tuổi 84.
Tang lễ của họa sĩ Lê Thanh Trừ được tổ chức tại Nhà tang lễ TP.HCM (số 25 Lê Quí Đôn, phường 6, quận 3, TP.HCM). Lễ động quan lúc 6g ngày 18/10, sau đó ông được an táng tại Nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM.
|  |
| Cố họa sĩ Lê Minh |
Trước đó, ngày 14/10, làng mỹ thuật Việt Nam cũng đón nhận tin buồn khi họa sĩ Lê Minh qua đời ở tuổi 82.
Họa sĩ Lê Minh có năng khiếu vẽ từ nhỏ. Ông từng theo học tại Trường Mỹ thuật Gia Định. Thời điểm này, ông đã cộng tác với các báo.
Thập niên 60, ông nổi tiếng là người vẽ tranh minh họa cho các bộ truyện tranh ca ngợi lịch sử dân tộc. Từ sau năm 1990, ông là tác giả của những bộ truyện tranh nổi tiếng như: Cô tiên xanh, Truyện cổ tích Việt Nam, Truyện cổ tích thế giới...
Tang lễ của họa sĩ Lê Minh được tổ chức tại nhà riêng ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Lễ động quan lúc 6g ngày 18/10. Sau đó, cố họa sĩ được hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Trung Sơn